Nắng nóng hạ nhiệt ở miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều

Thứ Sáu, 24/06/2022, 06:30

Những cơn mưa xuất hiện rải rác giúp nắng nóng gay gắt ở miền Bắc tạm thời hạ nhiệt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 23/6 đến sáng 24/6, một số tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa với lượng mưa đo tại các trạm được cụ thể như: Bình Trung (Bắc Cạn) 84,2mm, Thiện Kế (Tuyên Quang) 61,6mm; Thạch Kiệt (Phú Thọ): 52mm, Định Hóa (Thái Nguyên): 52,2mm;...

Nắng nóng tạm lui ở miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều -0
Mưa giông xuất hiện chủ yếu về đêm ở miền Bắc.

Khu vực Bắc Bộ dự báo tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng tại các tỉnh như Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Thời tiết ba miền ngày Thứ sáu (24/6), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi và trung du đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; riêng vùng núi và trung du: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng từ Nghệ An đến Quảng Bình: 35-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.