Nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Thứ Tư, 04/03/2026, 13:57

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành vùng ĐBSCL triển khai nhiều biện pháp bảo vệ động vật hoang dã; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác thủy sản mang tính tận diệt. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm ANTT, mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì sinh kế bền vững cho người dân vùng sông nước.

Thực hiện hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các loài động vật hoang dã trên địa bàn, Công an xã Thuận Hòa (TP Cần Thơ) chủ động phối hợp ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học. Qua đó, nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa đã được người dân tự giác thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường tự nhiên.

Nâng cao ý thức bảo vệ động hoang dã và nguồn lợi thủy sản -0
Ông Trần Cal mang cá thể cò ốc đến Công an xã Thuận Hòa bàn giao để thả về môi trường tự nhiên. 

Ngày 28/2, ông Trần Cal (ngụ ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa), trong lúc làm việc trên cánh đồng đã phát hiện một cá thể cò ốc đang kiếm ăn. Biết đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục cần được bảo vệ nên ông Cal chủ động mang cá thể cò ốc đến giao nộp cho Công an xã Thuận Hòa để thả về tự nhiên theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thuận Hòa phối hợp lực lượng Thú y địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe, tổ chức chăm sóc, phục hồi cá thể cò ốc. Khi bảo đảm đủ điều kiện, đơn vị phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực III tiến hành thả cá thể cò ốc về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng theo đúng quy định về bảo tồn động vật hoang dã.

Nâng cao ý thức bảo vệ động hoang dã và nguồn lợi thủy sản -0
Sau khi được chăm sóc, cá thể cò ốc đã được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. 

Công an xã Thuận Hòa tiếp tục vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, không săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái, bảo đảm môi trường sống bền vững, ổn định ANTT trên địa bàn.

Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, khoanh vùng các “điểm nóng” trên sông, kênh rạch - nơi các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép. Tại xã Lương Thế Trân, rạng sáng 2/2, trong quá trình tuần tra trên sông Ông Đốc, Công an xã liên tiếp phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản. Các đối tượng nhanh chóng bị lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định.

Nâng cao ý thức bảo vệ động hoang dã và nguồn lợi thủy sản -0
Công an xã Lương Thế Trân (Cà Mau) cùng lực lượng ANTT cơ sở phát hiện 3 đối tượng sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép vào ngày 2/2/2026. 

Thực tế cho thấy, hành vi sử dụng kích điện không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản mà còn gây mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn sinh kế lâu dài của chính người dân. Việc phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian ngắn phản ánh rõ tính chất phức tạp, dai dẳng của loại tội phạm này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Không riêng tại xã Lương Thế Trân, tại phường Hòa Thành, thời gian qua, cơ quan chức năng đã bắt, xử lý nhiều trường hợp dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép. Điển hình lúc 3h sáng 29/1, Công an phường bắt quả tang L.V.R. (SN 1988, ngụ địa phương) đang dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép, mang tính hủy diệt...

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thường lợi dụng địa bàn sông nước rộng, vắng người, hoạt động vào ban đêm hoặc rạng sáng để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Một số đối tượng còn sử dụng phương tiện nhỏ gọn, dễ cơ động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, với phương châm “bám dân, bám địa bàn”, Công an cơ sở đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc vi phạm chỉ trong thời gian ngắn.

Nâng cao ý thức bảo vệ động hoang dã và nguồn lợi thủy sản -0
Cán bộ Công an phường Hòa Thành (Cà Mau) làm việc đối tượng L.V.R về hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép. 

Song song với công tác đấu tranh, xử lý, Công an các đơn vị, địa phương vùng ĐBSCL đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt tổ tự quản, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cơ quan Công an phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản; tác hại của việc sử dụng kích điện, chất nổ, chất độc trong khai thác thủy sản.

Nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai, như: vận động người dân ký cam kết không vi phạm; phát huy vai trò của các Tổ ANTT ở cơ sở trong việc phát hiện, cung cấp thông tin; thiết lập, duy trì hiệu quả các đường dây nóng để người dân phản ánh kịp thời hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. 

Trong 2 tháng cao điểm, Công an cơ sở trên địa bàn Cà Mau đã phát hiện, xử lý 67 vụ, 69 đối tượng sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép. Riêng tháng 2/2026, Công an xã, phường tiếp tục phát hiện 15 vụ, 15 đối tượng.

Thời gian tới, Công an các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, chính quyền địa phương, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa...

V.Đức - H.Đệ
.
.
.