Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam

Thứ Ba, 29/10/2024, 15:25

Thời gian qua, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (BV và PTR) Quảng Nam đã hoàn thành tốt các mặt công tác. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Đức, Giám đốc Quỹ BV và PTR Quảng Nam để làm rõ hơn về nội dung này.

PV: Thưa ông, xin ông tóm lượt những nội dung nổi bật của Quỹ BV và PTR tỉnh từ đầu năm đến nay? 

Ông Huỳnh Đức: Từ đầu năm 2024 đến nay, Quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động theo kế hoạch, đã xây dựng và bám sát với tình hình thực tế của Quỹ, đảm bảo đúng quy định của UBND tỉnh, Quỹ BV và PTR Việt Nam về công tác tuyên truyền và công tác nghiệp vụ chuyên môn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam -0
Ông Huỳnh Đức, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam.

Cụ thể có thể kể đến các hoạt động nổi bật, đối với công tác tuyên truyền, Quỹ đã trao thưởng giả báo chí Huỳnh Thúc Kháng về chuyên đề “Chi trả dịch vụ môi trường rừng và quản lý bảo vệ rừng” (BVR) với nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia. Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát người giữ rừng” lần thứ I, qua cuộc thi đã thu hút được đông đảo lực lượng bảo vệ rừng tham gia, tuyên truyền về rừng và đa dạng sinh học của Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Quỹ đã thực hiện chương trình “Đồng hành cùng học sinh đến trường” hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập bằng các sản phẩm truyền thông mang thông điệp tuyên truyền về BVR như nón, sách vở tại các huyện Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Núi Thành, Nông Sơn. Tổ chức chương trình giáo dục cho học sinh miền núi biết yêu thiên nhiên, hành động và sẵn sàng bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, vai trò, ý nghĩa của rừng và công tác BVR bằng hình thức tổ chức các cuộc thi như rung chuông vàng, thi hùng biện, sân khấu hóa, vẽ tranh cổ động,… Hằng năm, Quỹ luôn đảm bảo tốt công tác tuyên truyên khi kết nối cùng các kênh thông tin truyền hình, truyền thanh, báo chí - tạp chí trong tỉnh và ngoài tỉnh để đưa tin các hoạt động tại cơ quan.

Về công tác chuyên môn, hầu hết các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) phải trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh đều đã ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Quỹ BV và PTR tỉnh và Quỹ BV và PTR Việt Nam theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Quỹ đã triển khai ký kết hợp đồng ủy thác với các đơn vị sử dụng DVMTR đúng theo kế hoạch; phối hợp với cơ quan ban, ngành hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang làm việc với Công ty Cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp ký kết hợp đồng chi trả DVMTR (chi trả DVMTR theo hình thức trực tiếp được NĐ 156/CP quy định). 

Các đơn vị sử dụng DVMTR nộp tiền về Quỹ đúng theo thời hạn quy định; Quỹ tổ chức tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng trong 9 tháng đầu năm 2024 là 3 lần đảm bảo kịp thời và đúng theo quy định của Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 9/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thanh toán tiền DVMTR hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam -0
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Các đơn vị có kế hoạch trồng rừng thay thế đều thực hiện việc nộp tiền về Quỹ đầy đủ (đạt 100%) và đúng quy định; Quỹ thực hiện việc quản lý, sử dụng và giải ngân tiền trồng rừng thay thế đúng quy định, công tác giải ngân được tiến hành kịp thời, đúng tiến độ; không có trường hợp tồn tại vướng mắc xảy ra.

Ngoài ra, Quỹ đã tổ chức thành công Hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho chủ rừng, UBND xã, cộng đồng nắm bắt và thực hiện tốt công tác chi trả DVMTR. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chi trả DVMTR năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 giữa Quỹ tỉnh với các đơn vị chủ rừng đến từ Ban Quản lý rừng và UBND các xã. Hoàn thành công tác kiểm tra - giám sát chi trả DVMTR đợt 1, 2/2024 tại UBND các xã và báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

PV: Với những việc làm rất tích cực, hiệu quả của Quỹ đã góp phần như thế nào trong công tác quản lý, BVR trên địa bàn tỉnh Quảng Nam? 

Ông Huỳnh Đức: Với những việc làm tích cực, hiệu quả của Quỹ BV và PTR tỉnh đã góp phần nâng cao, ý thức, trách nhiệm, đối với công tác BVR. Sử dụng tài nguyên rừng phát triển thành một nghề rừng tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sát biên giới.

Quỹ mong muốn truyền tải thông điệp đến người dân và đặc biệt thế hệ trẻ tương lại của đất nước hãy chung tay bảo vệ hành tinh xanh và có những hành động thiết thực, cụ thể để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh, nói không với chặt phá cây rừng.

Diện tích cung ứng DVMTR được quản lý bảo vệ tốt hơn, việc thực hiện chi trả DVMTR cùng với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh đã tạo ra nguồn tài chính bảo vệ hầu hết diện tích rừng của tỉnh, bảo vệ được nghiệm ngặt rừng tự nhiên và tăng độ che phủ của rừng.

PV: Trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thì công tác truyền thông, tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Xin ông cho biết, Quỹ đã có những hoạt động tuyên truyền nào lớn thời gian qua?

Ông Huỳnh Đức: Thời gian qua, chúng tôi rất quan tâm đến công tác truyền thông, tuyên truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Cụ thể, Quỹ đã tổ chức thành công cuộc thi “Tiếng hát người giữ rừng” lần thứ I; tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường rừng ở 3 trường THCS miền núi tại các xã Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà (huyện Núi Thành). Thực hiện hoạt động ngoại khóa, giáo dục môi trường cho học sinh về bảo vệ tài nguyên rừng tại các huyện Nam Giang, Núi Thành, Tây Giang.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Thi (thực hiện)

.
.
.