Mùng 1 Tết, miền Bắc trời rét đậm, rét hại, trưa và chiều hửng nắng

Thứ Bảy, 10/02/2024, 05:39

Thủ đô Hà Nội cùng với các tỉnh thành ở miền Bắc đón ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 với thời tiết rét đậm, rét hại tuy nhiên nền nhiệt về trưa và chiều tăng nhẹ, trời hửng nắng. Miền Trung nhiều nơi mưa rào, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đẹp.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ bảy (10/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, cao nhất 17-19 độ.

Mùng 1 Tết, miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rét; Nam Bộ trời nóng -0
Miền Bắc trời hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn rét.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 12-14 độ; phía Nam 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Khu vực phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 23-26 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; miền Tây 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.