Mưa tầm tã từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 14/10/2023, 05:40

Trong ngày hôm nay, mưa lớn diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực miền Trung, trong đó từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi là những địa phương chịu lượng mưa lớn, có nơi trên 800mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nhiều nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; lượng mưa nhiều nơi trên 140mm như: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 149,8mm; Hòa Phú (Đà Nẵng) 229,2mm; Núi Thành (Quảng Nam) 237mm…

Dự báo, trong ngày hôm nay đến đêm 15/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm; khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-450mm, có nơi trên 800mm; khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

ngap-9-1536404270.jpg -0
Mưa lớn diện rộng tiếp tục diễn ra hầu khắp miền Trung

Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Thời tiết cả nước ngày thứ bảy (14/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông; riêng Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.