Mưa lớn khắp miền Bắc, Trung và Nam Bộ mưa to về chiều tối

Thứ Ba, 31/05/2022, 05:22

Mưa giông hôm nay diễn ra ở khắp các tỉnh thành tại miền Bắc, mưa gia tăng về cường độ, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to. Trong khi đó, Trung và Nam Bộ ban ngày nắng nóng, về chiều tối mưa tầm tã.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày Thứ ba (31/5), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Mưa lớn khắp miền Bắc, Trung và Nam Bộ mưa to về chiều tối -0
Mưa lớn tiếp tục được dự báo diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, nguy cơ ngập úng và lũ quét.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đêm qua và sáng sớm nay (31/5), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to như: Ka Lăng (Lai Châu) 101mm, Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 186mm, Phúc Ứng (Tuyên Quang) 133mm, Song Hồ (Bắc Ninh) 96mm,...

Dự báo, ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

N.Thắng
.
.
.