Mưa giông khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Thứ Sáu, 09/09/2022, 05:09

Mưa giông dầm dề tiếp tục diễn ra tại miền Bắc với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; còn tại khu vực Bắc Trung Bộ trời mưa to trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực ven biển, đồng bằng, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa một số nơi trên 80mm như: Vụ Bản (Nam Định) 118mm, Nam Đàn (Nghệ An) 100.4mm, Đồng Mỹ (Quảng Bình) 87.4mm,...

Mưa giông khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ -0
Mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua (8/9) khiến nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như Hòa Bình bị ngập sâu.

Dự báo, ngày và đêm nay (9/9), ở khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/9, sau mưa giảm dần.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ sáu (9/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; riêng Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.