Mưa giông khắp cả nước, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Thứ Bảy, 24/09/2022, 05:42

Mưa giông kéo dài khắp các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay, riêng miền Trung được dự báo là khu vực có mưa to nhất với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên350mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ bảy (24/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 30-32 độ.

Mưa giông khắp cả nước, miền Trung mưa rất to -0
Miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay. Ảnh: VNE.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất ở phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hiện nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: Bắc Sơn (Thanh Hóa) 90,8mm; Quỳnh Bá (Nghệ An) 119,4mm; Thanh Tiên (Nghệ An) 118mm; Tân Hóa (Quảng Bình) 63,4mm… Mưa to tiếp tục duy trì ở các khu vực này đến hết ngày 25/9 với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế được dự báo lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm nay lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

N.Thắng
.
.
.