Mô hình tổ liên gia PCCC: Để mỗi người dân là một người lính cứu hỏa

Thứ Sáu, 19/08/2022, 20:42

Nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, tăng cường phòng chống cháy, nổ tại địa phương, UBND phường Phú Lương đã ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đầu tiên tại quận Hà Đông (Hà Nội), kết hợp giữa hệ thống báo cháy liên kết các hộ kinh doanh liền kề và sử dụng xe cứu hỏa tự chế lưu động trong từng tổ dân phố.

Mô hình “Tổ liên gia PCCC” là một mô hình phòng cháy mới đang được nhân rộng trên khắp cả nước. Mô hình này đáp ứng tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ).

Mô hình tổ liên gia PCCC: Để mỗi người dân là một người lính cứu hỏa -0
Tổ liên gia PCCC sử dụng xe cứu hỏa tự chế thực hiện tình huống chữa cháy giả định

Đồng thời tận dụng được lực lượng chữa cháy thường trực là chính người dân địa phương, qua đó góp phần xử lý nhanh đám cháy ngay từ ban đầu, tăng tối đa hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Điểm mới trong mô hình Tổ liên gia PCCC tại phường Phú Lương chính là việc người dân địa phương đã kết hợp với lực lượng chức năng trang bị các xe chữa cháy lưu động, được hoán cải từ xe chở hàng, có trọng tải hơn 1 tấn, chở theo nhiều nhiều dụng cụ chữa cháy chuyên dụng; đồng thời mỗi xe mang theo 4 bình cứu hỏa di động, mỗi bình chứa 35kg bột chữa cháy ABC (có thể nạp nhiều lần), khoảng cách phun từ 6-8m, hiệu quả cao trong các vụ cháy chất lỏng lẫn rắn như: xăng, dầu, khí ga, gỗ, điện…

"Các xe chữa cháy tự chế nhỏ gọn và linh hoạt này có khả năng chạy len lỏi trong từng ngõ nhỏ, bảo đảm tiếp cận đám cháy nhanh nhất", ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương chia sẻ.

Mô hình tổ liên gia PCCC: Để mỗi người dân là một người lính cứu hỏa -0
Hệ thống chuông báo cháy được lắp đặt trong từng hộ kinh doanh liền kề trong tổ liên gia.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an phường Phú Lương cho biết, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” được triển khai nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt là trên địa bàn phường có nhiều hộ kinh doanh liền kề, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Việc người dân tình nguyện đóng góp, cải tạo xe chở hàng thành xe chữa cháy là sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ. Những người chủ kinh doanh, người lao động nay đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản để sẵn sàng trở thành một người lính cứu hỏa đúng nghĩa.

Điểm nổi bật của mô hình là chuông báo cháy của các hộ gia đình, hộ kinh doanh tại từng tổ liên gia được liên kết với nhau (khi một hộ xảy ra sự cố cháy nổ, nút bấm báo cháy được kích hoạt thì toàn bộ chuông của các hộ liền kề sẽ cùng kêu), để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau ngay khi đám cháy khởi phát, đồng thời tận dụng tối đa "5 phút vàng chữa cháy" để xử lý cháy nổ cùng đội xe cứu hỏa tự chế.

Thiếu tá Vũ Hồng Linh, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông cho hay, sau mô hình  “Tổ liên gia an toàn PCCC” đầu tiên tại phường Phú Lương, quận Hà Đông sẽ triển khai, nhân rộng mô hình thiết thực này tới 16 phường còn lại trên địa bàn quận. Đồng thời, các cán bộ, đảng viên và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị các kiến thức PCCC tới từng hộ gia đình.

"Việc thành lập nhiều Tổ liên gia PCCC sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra trong các cụm dân cư, tuyến kinh doanh đông đúc trong thời gian tới" - Thiếu tá Vũ Hồng Linh nhấn mạnh.

Phạm Nhất
.
.
.