Miền Trung nắng rát cả ngày, Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng cao

Thứ Tư, 27/04/2022, 06:12

Theo dự báo, hôm nay các tỉnh thành tại khu vực miền Trung vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ trong ngày và chỉ số tia UV ở mức cao. Có khả năng xảy ra mưa giông về chiều tối và đêm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/4), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối  thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ. Từ ngày 28/4 cường độ nắng nóng giảm dần.

Miền Trung nắng rát cả ngày, chiều tối mưa giông -0
Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao lên tới 39 độ C được dự báo tiếp tục diễn ra tại miền Trung trước khi giảm nhiệt dần từ ngày mai (28/4).

Thời tiết ba miền cả nước ngày Thứ tư (27/4), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 25 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:   

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An hôm nay có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

N.Thắng
.
.
.