Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, độ ẩm thấp, dễ sốc nhiệt

Thứ Ba, 05/07/2022, 05:57

Thời tiết tại hầu hết các tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung trong ngày hôm nay được dự báo không thay đổi, chủ đạo vẫn là nắng nóng với nhiệt độ cao nhiều nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp. Khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (5/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa giông cục bộ. Lượng mưa đo được ở một số nơi trên 30mm như: Thông Nguyên (Hà Giang) 40,6mm, Nà Chì (Hà Giang) 39,4mm, Nậm Chảy (Lào Cai) 32,2mm…

Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, độ ẩm thấp, dễ sốc nhiệt -0
Các tỉnh thành tại miền Bắc và miền Trung nhiệt độ trong ngày hôm nay vẫn ở mức cao.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to trên 80mm. Mưa giông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8-9/7.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Thời tiết ba miền ngày Thứ ba (5/7), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.
.