Miền Bắc trời lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

Thứ Hai, 02/05/2022, 05:35

Các tỉnh thành tại miền Bắc hôm nay có mưa vài nơi, nền nhiệt giảm nhanh trời lạnh, vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C. Trong khi đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày Thứ hai (2/5), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ.

Miền Bắc trời lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to -0
Các tỉnh thành ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 16-18 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ngày và đêm qua (1/5), ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 7h ngày 1/5 đến 1h ngày 2/5) như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 119mm, Bàn Nước (Hà Tĩnh) 211mm, Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 104mm, Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 236mm, Giang Hải (Thừa Thiên Huế) 178mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 132mm, Trà Tân (Quảng Ngãi) 127mm,…

Ngoài ra, chiều tối và đêm qua ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to cục bộ như: Ngọc Reo (Kon Tum) 50mm, Tân Nghĩa (Lâm  Đồng) 48mm, Hà Giang 1 (Kiên Giang) 64mm, Gò Công Đông (Tiền Giang) 58mm,…

Dự báo, chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

N.Thắng
.
.
.