Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng; cảnh báo mưa lớn ở miền Nam

Thứ Năm, 19/05/2022, 04:42

Các tỉnh miền Bắc hôm nay nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ, trong ngày trời nắng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo mưa nhiều, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày Thứ năm (19/5), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng; cảnh báo mưa lớn ở miền Nam -0
Mưa lớn cục bộ được dự báo tiếp tục diễn ra ở các tỉnh phía Nam.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Chiều và đêm qua (18/5), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to như: Yang Mao (Đắk Lắk) 110.8mm, Đạ Chais (Lâm Đồng) 106mm, Đông Thanh (Lâm Đồng) 104.2mm, Đắk Rmoan (Đắk Nông) 103.4mm,...

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

N.Thắng
.
.
.