Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trời nắng

Thứ Sáu, 10/09/2021, 06:28

Nền nhiệt các tỉnh thành miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay tăng nhẹ, ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông; mưa giông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 10/9, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt nhe, trời nắng -0

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 31-34 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to . Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Thông tin cập nhật về bão số 5 (Conson), hồi 4h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Miền Bắc tăng nhiệt nhe, trời nắng -0
Vị trí hiện tại của bão số 5.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

B.Châu
.
.
.