Miền Bắc mưa to về chiều tối, Hà Nội nắng nóng nhưng không quá oi bức

Thứ Hai, 05/06/2023, 05:14

Dự báo cho thấy, các tỉnh miền Bắc sẽ tập trung mưa to đến rất to về chiều tối với lượng mưa có nơi trên 100mm, cảnh báo ngập úng do mưa. Thủ đô Hà Nội ban ngày trời vẫn còn nắng nóng nhưng không quá oi bức.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (5/6), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to cục bộ với lượng mưa nhiều nơi trên 50 mm như: Nậm Ban 2 (Hà Giang) 50.8mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 122.7mm, Phấn Mễ (Thái Nguyên) 77.8mm, Đa Cốc (Thái Bình) 71mm, Măng Tố (Bình Thuận) 74.2mm, Mỹ Đức (Lâm Đồng) 73.6mm, Bông Krang 3 (Đắk Lắk) 53.6mm, Bù Đăng (Bình Phước) 52.6mm…

Miền Bắc chiều tối mưa to
Mưa to đến rất to diễn ra về chiều tối ở miền Bắc.

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (tập trung vào chiều và tối). Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Mưa giông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thời tiết ba miền ngày thứ hai (5/6), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng
.
.
.