Miền Bắc giảm mưa, Hà Nội trời hửng nắng

Thứ Tư, 03/11/2021, 06:31

Mưa giông giảm dần ở miền Bắc, trong ngày đôi lúc có mưa nhỏ, trời lạnh về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội trưa chiều hửng nắng với nền nhiệt trong ngày ở mức 20 – 26 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 3/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; cao nhất 23-26 độ.

Miền Bắc giảm mưa, Hà Nội trời hửng nắng. -0
Miền Bắc giảm mưa, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.  

N.Thắng
.
.
.