Lan tỏa, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số
Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã phối hợp cùng Trung tâm chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết của xã hội hiện đại. Chính vì vậy, lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” cũng vì thế được sinh ra, có ý nghĩa quan trọng giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, có thể nói cần thiết như những bữa ăn hằng ngày..
Ngày 1/11, lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” được tổ chức thông qua nền tảng số, điểm cầu trung tâm tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, điểm cầu địa phương tới các hội trường UBND cấp xã, nhà văn hóa xã phường, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, với sự tham dự của PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Lê Quỳnh Mai, Giảng viên khoa Luật, Học viện ANND.
Chia sẻ về lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số”, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết: Tham gia lớp học, các đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh được nghe các chuyên gia thông tin, tuyên truyền, phổ cập các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, kỹ năng số thiết yếu; hướng dẫn cách sử dụng máy tính, các thiết bị thông minh, mạng xã hội; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số.
Tại lớp học, các chuyên gia cũng hướng dẫn người dân truy cập, sử dụng phần mềm và mạng xã hội một cách văn minh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ở mức cơ bản, tránh lừa đảo số; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số. Hướng dẫn người dân, hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín của các doanh nghiệp trong nước, các kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử uy tín của các doanh nghiệp trong nước, các kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử, kỹ năng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và các ứng dụng số khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa phương.
Đặc biệt, các chuyên cũng hướng dẫn các đoàn viên, thanh niên và Nhân dân xây dựng hệ thống kênh truyền thông chính thức, đa dạng và có độ phủ rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo,...), trang thông tin điện tử của các tổ chức thành viên các cấp. Kết hợp với các trang, các nền tảng có đồng tương tác để tăng cường tuyên truyền, định hướng cho người dân.
“Phong trào “Bình dân học vụ số” là cách làm sáng tạo, giúp người dân không chỉ biết mà còn chủ động sử dụng công nghệ trong cuộc sống. Với phương châm “Hiểu địa bàn - Vững công nghệ - Hỗ trợ tận tâm”, tuổi trẻ Hưng Yên quyết tâm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng hộ dân”, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh cho biết.
Đến nay, 100% thôn, khu dân cư trong tỉnh đều thành lập đội thanh niên xung kích chuyển đổi số, với tổng số hơn 20.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Lực lượng này là nòng cốt hỗ trợ chính quyền cơ sở, đồng hành hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.
Ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng tiện ích như VNeID, sổ sức khỏe điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử… Đồng thời hỗ trợ khai thác thông tin, tra cứu hồ sơ, sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng tránh lừa đảo trực tuyến.
Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên, những người như bà Phan Thị Thủy, người dân xã Yên Mỹ ít tiếp cận công nghệ, dần cũng quen, đã đăng nhập và gửi hồ sơ trực tuyến. Chia sẻ với chúng tôi, bà bảo: Nếu không có các cháu đoàn viên hướng dẫn, tôi loay hoay cả ngày chẳng biết phải làm như nào. Các cháu rất tận tình, hướng dẫn tôi thực hiện các thao tác, sau đó tôi tự làm, các cháu sẽ nhắc, hai rồi ba lần, cuối cùng tôi cũng bắt đầu dần quen. Các cháu rất nhanh nhẹn, còn rất cẩn thận khi dặn dò người dân chúng tôi khi dùng mạng xã hội làm sao để an toàn, tránh bị lừa đảo qua mạng…
Tại địa bàn xã Bình Định, điều dễ nhận thấy khi vào bộ phận một cửa là luôn thấy 5, 7 đoàn viên trực ở đây để hỗ trợ người dân. Tuổi trẻ xã đã thành lập 5 đội thanh niên xung kích chuyển đổi số, mỗi đội có 7 đoàn viên thanh niên, luân phiên đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã để hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, nhằm giúp các cụ cao tuổi, các thành viên đội xung kích còn đến từng hộ gia đình để hướng dẫn.
Phong trào “Bình dân học vụ số” đang từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng công nghệ trong Nhân dân. Tiếp đà cho những chuyển biến tích cực này, theo đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các lớp tập huấn, mở rộng phạm vi hỗ trợ, Tỉnh đoàn sẽ đặc biệt chú trọng đến nhóm yếu thế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung và chính
Hưng Yên đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp, hướng tới kinh tế số toàn diện