Kiểm soát chặt vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông ngày hội non sông ở Thủ đô
Tối 13/3 rạng sáng 14/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác trên địa bàn toàn thành phố trong cùng một thời điểm để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát trên các tuyến có nhiều nhà hàng, quán nhậu, đặc biệt tại khu vực quán xá mà thực khách sử dụng phương tiện cá nhân để đi ăn nhậu.
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vi phạm nồng độ cồn có thể khiến lái xe không làm chủ được hành vi, hệ lụy thật khó có thể lường trước. Ai cũng hiểu, việc sử dụng rượu bia trước khi lái xe có thể làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, song, nhiều người vẫn cố tình vi phạm một cách… khó hiểu, như phớt lờ đi những quy định mà mục đích là để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính người cầm lái và những người xung quanh.
Những trường hợp vi phạm thường đưa ra các lý do như tham gia liên hoan, gặp gỡ bạn bè, nể nang trong các cuộc gặp gỡ nên đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do để bao biện cho hành vi vi phạm.
Tại Hà Nội, nhiệm vụ này được Phòng CSGT duy trì, phối hợp với Công an các phường, xã triển khai rất quyết liệt nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ rượu bia. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mức độ nguy hiểm và những hệ lụy có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.
Ghi nhận của PV Báo CAND khi theo chân tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ đến 2h sáng 14/3 đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế xe máy vi phạm với nhiều mức độ từ nhẹ đến kịch khung.
Nói về vi phạm nồng độ cồn, anh Hoàng Lam (trú tại Hà Nội) cho biết, khi một người uống rượu bia rồi vẫn cầm tay lái, rủi ro không còn là câu chuyện ngẫu nhiên mà là một quyết định có thể dự đoán trước hậu quả. Vì vậy khi rủi ro thành sự thật, việc gọi là "tai nạn" xem ra chỉ là cách xoa dịu lương tri của kẻ phạm lỗi và trấn an những kẻ thích lý sự. Tất cả người dân cần tự thay đổi ý thức cho chính bản thân mình, đã uống rượu bia thì không lái xe. Hãy để chính mình an toàn và cả những người xung quanh được bình an khi tham giao thông. Cùng với đó, người dân ủng hộ lực lượng Công an làm mạnh hơn nữa việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, không được để tồn tại cảnh "ma men" ra đường gây nguy hiểm cho giao thông Thủ đô.
Cùng thời điểm trên, tại khu vực nút giao Trương Định – Tân Mai, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng triển khai kiểm soát nồng độ cồn đối với tất cả tài xế điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp…; trong đó, người lái taxi hoặc xe ôm cũng không ngoại lệ. Nhiều trường hợp "ma men" đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.





Tài xế dính nồng độ cồn, Cảnh sát niêm phong xe của nhà tang lễ