Không tuân thủ phòng, chống dịch, khách du lịch bị từ chối phục vụ
Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bùng phát ở diện rộng, trung bình hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng mỗi ngày. Để đối phó với tình trạng trên, nhiều hàng quán, cơ sở lưu trú tại TP Đà Lạt đã từ chối phục vụ những du khách không tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.
Rút kinh nghiệm từ nhiều hàng quán phải tạm dừng hoạt động và thực hiện cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 do có F0 là khách du lịch “viếng thăm”, chị Thanh Hương, chủ một quán cà phê trên đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt, vừa treo bảng “Đề nghị quý khách thực hiện quy tắc 5K” trước cửa ra vào. Thực khách tới quán đều được hướng dẫn quét mã QR, giữ khoảng cách và bắt buộc phải đeo khẩu trang. Những người không tuân thủ đều được nhắc nhở, tiếp tục vi phạm sẽ bị mời ra.
Theo chủ quán cà phê này, phần lớn người đi du lịch trong thời điểm hiện nay là người trẻ tuổi, đi theo nhóm. Rất nhiều khách du lịch có tâm lý chủ quan, không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. “Họ có thói quen khi vào quán đều không đeo khẩu trang, “hồn nhiên” cười nói và “lượn lờ” khắp quán để “check in” khiến nhiều người là khách địa phương có tâm lý e ngại. Dù không ai dám nói ra nhưng gặp những khách thiếu ý thức phòng, chống dịch thế này, người dân địa phương đều tìm cách lảng tránh!..”, chị Thanh Hương cho biết.
TP Đà Lạt ghi nhận hàng loạt F0 là du khách tới từ các địa phương khác. Rất nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố này trong thời gian qua xuất phát từ du khách. Mặc dù hầu hết những người đi du lịch đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine, thậm chí có giấy xét nghiệm âm tính với SARA-CoV-2 nhưng tới địa điểm đi du lịch thì xuất hiện triệu chứng của người nhiễm bệnh. Khi chính thức có kết quả xét nghiệm của ngành y tế về việc bị nhiễm COVID-19 thì những du khách này đã “viếng thăm” rất nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người khiến cơ quan chức năng rất vất vả và tốn kém để truy vết, xét nghiệm cộng đồng.
Chủ một quán ăn sáng trên đường Vạn Hạnh, TP Đà Lạt đã phải tự tạm dừng hoạt động hai tuần qua vì lý do quán gần các cơ sở lưu trú, có đông khách du lịch, mỗi ngày hàng chục du khách tới ăn sáng. Sợ “vô tình” tiếp xúc với F0, bị lây nhiễm bệnh hoặc ít nhất phải cách ly theo quy định, chủ quán ăn này buộc phải tạm dừng kinh doanh. Tương tự, ngày 21/11 vừa qua, chủ khách sạn Mộc Lan villa, đường Yersin, TP Đà Lạt cũng phải để lại “tâm thư” chia tay nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, đổi khách sạn sang kinh doanh lĩnh vực khác với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ít hơn.
Nhiều địa điểm ăn uống ở Đà Lạt đã treo bảng “không phục vụ” hoặc “hạn chế phục vụ khách du lịch” vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ đối tượng này rất cao. Đa số nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Tuy nhiên, khách du lịch lại cho rằng người dân Đà Lạt đang “kỳ thị”, không có thiện chí với du khách. Trên các diễn đàn mạng xã hội đã xảy ra nhiều ý kiến bàn luận, tranh cãi về nội dung này. Nhiều người tại Lâm Đồng đã lên tiếng thanh minh, giãi bày với mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của khách du lịch với người dân Đà Lạt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Việc làm lúc này là hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, đừng để mất kiểm soát. “Chính phủ đã quyết định mở cửa, không hạn chế việc đi lại đối với người dân đủ điều kiện, điều đó có nghĩa là các bạn được đi du lịch, Đà Lạt lại chào đón các bạn!..”. Cũng theo anh Minh, có rất nhiều du khách đã mang mầm bệnh trong người, lên Đà Lạt du lịch và làm lây lan dịch bệnh cho không ít người. Đó cũng là điều dễ hiểu và tiên đoán trước, vì chúng ta đã chấp nhận sống chung với dịch. “Điều chúng tôi không hài lòng là nhiều du khách đã không tuân thủ quy tắc “5K”. Chúng tối rất hân hạnh được đón tiếp quý khách, nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn từ chối những du khách thiếu ý thức, không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch...”, anh Đoàn Văn Minh cho biết.
Theo UBND TP Đà Lạt, từ cuối tháng 10 đến nay, địa phương đón khoảng 15.000 lượt khách lưu trú. Lượng du khách đến Đà Lạt vẫn đang có chiều hướng tăng, nhất là những ngày cuối tuần. Việc mở cửa đón khách cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn.
Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định, người tới, về Lâm Đồng ngoài tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải xét nghiệm COVID-19 3 ngày/lần. Những quy định mới về phòng, chống COVID-19 này của UBND tỉnh Lâm Đồng đang gây nhiều tranh cãi.

Tấn công cán bộ Công an khi bị nhắc nhở tuân thủ quy tắc chống dịch