Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm

Thứ Năm, 09/09/2021, 14:38

Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại như trong bão số 9 năm 2020 (có 2 tàu với 23 thuyền viên mất tích do bão), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu 6 tỉnh bằng mọi biện pháp kêu gọi tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã gửi văn bản số tới Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa đề nghị thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trước bão Côn Sơn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Côn Sơn đang hoạt động trên khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 670km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trong những ngày tới hướng di chuyển của bão phức tạp và ảnh hưởng ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

bao-conson5-1631149809234172493244-16311498361741989535351.png -0

Vị trí và hướng di chuyển bão Conson - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 6 giờ ngày 9/9, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, khu vực quần đảo Hoàng Sa dự kiến ảnh hưởng trực tiếp của bão có 497 tàu thuyền với 4.104 lao động, chủ yếu tại 6 tỉnh, thành phố (Quảng Nam: 178 tàu với 1.455 lao động, Đà Nẵng: 15 tàu với 158 lao động, Quảng Ngãi: 138 tàu với 1.247 lao động, Bình Định: 163 tàu với 1.222 lao động; Quảng Trị: 2 tàu với 12 lao động; Khánh Hòa: 1 tàu với 10 lao động).

Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại như trong bão số 9 năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP: Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ tàu thuyền, gia đình,... bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

T.Linh
.
.
.