Hội An lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ

Thứ Ba, 30/11/2021, 16:17

Từ sáng  30/11, mực nước tại sông Hoài, TP Hội An (Quảng Nam) đã trên 1,5 m, trên báo động 2 là 0,07 m. Đến trưa cùng ngày,  nhiều tuyến đường tại TP Hội An bị nước ngập sâu, học sinh tại các vùng trũng thấp của TP Hội An nghỉ học để đảm bảo an toàn...

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch TP Hội An thông tin, liên tục những ngày gần đây, mưa lớn kèm thủy điện điều tiết lũ khiến nhiều vùng trũng thấp tại phố cổ Hội An ngập sâu trong sáng 30/11, đây là lần thứ 4, nước “tấn công” phố cổ trong năm 2021.

Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -0
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -1
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -1
Người dân Hội An sử dụng ghe, thuyền để đi lại trên phố Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng. 
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -2
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -3
Phố biến thành sông, ngập sâu trên nhiều tuyến đường của TP Hội An từ đêm 29  đến sáng 30/11.

Đến thời điểm hiện tại, mực nước trên sông Thu Bồn, chảy qua phố cổ Hội An, đạt trên mức báo động 2 là 7cm. Từ đêm 29 đến sáng 30/11, nước đã bắt đầu bủa vây nhiều tuyến đường tại phố cổ như Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, đặc biệt ngập sâu nhất là đường Bạch Đằng, nằm ven sông Hoài (1-1,5m).  

Trong ngày hôm nay 30/11, học sinh tại các vùng trũng thấp của TP Hội An nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh, tùy theo tình hình mưa lũ sẽ có thông báo tiếp theo. Các đoạn nguy hiểm, đông dân cư qua lại, đập tràn… cũng được giăng dây, lập hàng rào cảnh báo cấm người dân đi lại khi nước lớn -  ông Nguyễn Thế Hùng thông tin.

Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -1
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -0
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -0
Người dân phố cổ tranh thủ dọn dẹp, kê cao đồ đạc khi nước lũ tràn vào phố cổ.  
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -1
Một vài du khách tò mò trải nghiệm "lội lụt" bằng đi bộ và xe đạp trong phố cổ. 
Hội An: Phố lại ngập sâu khi thượng nguồn điều tiết lũ -2
Học sinh tại các vùng trũng thấp của TP Hội An nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa (trú phường Minh An, TP Hội An) cho biết: “Đây là lần thứ 4 nước tràn vào phố cổ. Nước đột ngột dâng cao trong đêm 29/11  đến sáng nay thì ngập hầu hết tuyến ven sông khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Người dân chúng tôi phải dùng thuyền để đi lại. Khách du lịch cũng rất ít, vì thành phố đã có nghiêm cấm việc người dân tự ý sử dụng ghe, thúng chở du khách trải nghiệm “lội lụt” phố cổ để đảm bảo an toàn”.

Ông Lê Văn Tấn, người dân phố cổ Hội An bày tỏ, Phố cổ Hội An nằm ở vùng hạ du sông Thu Bồn, năm nào hễ đến mùa mưa lũ thì lại lâm cảnh “ngập, lụt, dọn lũ”. Việc người dân sống chung và ứng phó với lũ, lụt thì thường xuyên, nhưng chính quyền chỉ lo ngại việc di tích nhà cổ liên tục bị tấn công bởi nước lũ hàng năm sẽ bị ảnh hưởng. Trong đó, việc dọn dẹp sau mỗi đợt lũ cũng là một thử thách, đặc biệt là những căn nhà gỗ.

Được biết, từ ngày 28/11, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã có thông báo vận hành hồ chứa theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ 15h ngày 28/11 sẽ vận hành, xả điều tiết về sông Thu Bồn với lưu lượng dự kiến 250-2.450m³/s (tùy thuộc lưu lượng nước về hồ).  

Hoài Thu
.
.
.