Hiểm hoạ cháy từ những căn nhà vừa ở vừa kinh doanh, bịt lối thoát
Các vụ cháy nhà ở kết hợp với kinh doanh gây ra hậu quả chết người xảy ra trong thời gian gần đây tại TP Hồ Chí Minh có một điểm chung là nhà chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất, bên trong chứa nhiều hàng hóa, khi cháy chắn lối hết lối thoát hiểm.
Nhìn lại các vụ cháy thương tâm
Vụ cháy tại quán lẩu chay L.T, đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh đêm 23/3 khiến bà N.T.M.T. (SN 1978) và con gái N.T.T.Q. (SN 2016) là một trong những vụ cháy nhà ở kết hợp với kinh doanh. Vụ cháy xảy ra vào ban đêm, quán ăn dạng nhà cấp 4 có diện tích 64m2, 1 gác gỗ phía sau quán có diện tích khoảng 12m2. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 30m2 căn nhà và cháy nhiều tài sản bên trong, 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói.
Nhìn vào hiện trường cho thấy cách bày biện quán ăn khiến nạn nhân dù có phát hiện sớm vụ cháy cũng không thể thoát. Bởi, phía mặt tiền nơi cửa chính, cũng là lối thoát hiểm trong nhà được đặt tủ kính trưng bày đồ ăn, bếp và bàn ghế.
Đám cháy xuất phát từ khu vực bếp, nhà ẩm thấp, nhiều vật dụng dễ cháy dẫn đến khói đen, độc tỏa ra rất lớn. Nhà cấp 4 bít bùng, cửa thoát hiểm bị lửa bao trùm, hàng hóa bên trong bị đổ ngã, nạn nhân kêu cứu nhưng người dân cũng không thể phá cửa để vào trong cứu người.
Còn vụ cháy căn nhà trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận rạng sáng 5/2 khiến 3 mẹ con (mẹ SN 1982, hai con SN 2012 và 2020) tử vong, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, từ khi nhận được tin đến hiện trường, cán bộ chiến sĩ chữa cháy chỉ mất khoảng 15 phút để dập tắt đám cháy nhưng hậu quả thì quá lớn.
Quan sát hiện trường vụ cháy, căn nhà cấp 4 có diện tích 32m2, kết cấu tường gạch, mái tôn, 2 vách giáp nhà dân. Căn nhà cấp 4 này xuống cấp lại nằm sâu trong hẻm. Nhà nhỏ nhưng một số vị trí của căn nhà được thiết kế làm khu rang xay cà phê, nguyên liệu cà phê và túi nilon (bao bì đóng gói cà phê) chất đầy bên trong nhà.
Đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng khá nhiều. Thời điểm cháy các nạn nhân đang ngủ sâu, khi bị ngạt khói, 2 nạn nhân chui vào nhà vệ sinh trốn, 1 người tử vong trong phòng ngủ, tất cả 3 nạn nhân đều tử vong do ngạt khói...
Người dân vẫn thiếu cảnh giác với “bà hỏa”
Theo phân tích của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Hồ Chí Minh, các vụ cháy dạng nhà ở kết hợp với kinh doanh thường xảy ra vào ban đêm và hậu quả thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Những căn nhà vừa là nơi ở vừa kết hợp với kinh doanh chủ yếu là nhà ống, có duy nhất 1 lối thoát hiểm, thoát nạn.
Thời điểm cháy, các thành viên trong nhà thường ngủ sâu hoặc thức nhưng sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện, sạc các thiết bị điện tử trên giường ngủ, sạc xe điện qua đêm…
Bên trong những căn nhà dạng này, nếu là quán ăn thường đặt khu vực bếp trước cửa chính căn nhà, khi dọn dẹp cửa hàng, bàn ghế, xe máy được dựng sát bếp kín lối thoát hiểm. Một không gian hẹp, kín chứa đầy hàng hóa, xe máy nên khi cháy xảy ra thường tạo khói độc và khói tỏa ra rất nhanh lên các tầng, các phòng ngủ.
Rất nhiều các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng trong đêm tại các loại hình nhà ở kết hợp với kinh doanh, Phòng Cảnh sát PCCC liên tục kiểm tra kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa. Trong đó những biện pháp cơ bản nhất như thay thế hệ thống điện cũ kỹ, hàng hóa sắp xếp ngăn nắp, chừa lối thoát hiểm, mở lối thoát hiểm thứ 2, không rào chắn ban công, cửa nhà dạng “chuồng cọp”.
Ngoài ra còn có các biện pháp phòng tránh như không để xe máy gần khu vực bếp, không sạc xe điện qua đêm, trang bị các thiết bị PCCC và cứu nạn.
Nhiều người buôn bán có ý thức phòng cháy nhưng cũng có rất nhiều người “xem nhẹ” việc phòng ngừa. Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn KDC Bình Phú 2, phường Bình Phú có rất nhiều nhà dân kinh doanh buôn bán tạp hóa, những căn nhà này nguy cơ cháy nổ rất cao.
Như trên đường 72, có liên tiếp các tiệm tạp hóa, vỉa hè được chủ nhà rào chắn bít bùng để tận dụng chứa hàng hóa, lối vào nhà những thành viên sống ở đây phải len qua hàng hóa chất đống. Có nhiều tiệm bên trong nhà chỉ có người già, nên khi xảy ra sự cố cháy, khó có thể tự thoát thân.
Qua các vụ cháy tại loại hình nhà ở kết hợp với kinh doanh, vẫn còn nhiều người chưa rút ra được bài học cho bản thân, cho gia đình mình. Có nhiều tiệm buôn bán mua “lấy lệ” bình chữa cháy để trong nhà nhưng các lối thoát hiểm thì bít bùng, hàng hóa chất kín nhà, xung quanh thì rào chắn không có lối thoát hiểm thứ 2, xe máy dựng kín lối đi, muốn ra ngoài phải trèo qua xe máy.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, đối với hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, cần sử dụng an toàn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; không sạc thiết bị điện qua đêm; bố trí nơi thờ cúng hợp lý, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt; không dự trữ xăng dầu, khí dễ cháy trong nhà; lắp đặt thiết bị bảo vệ hệ thống điện; chuẩn bị lối thoát nạn thứ hai; trang bị bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc và dụng cụ phá dỡ.
Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Khi xảy ra cháy, nổ, cần nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, cắt điện khu vực, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy ban đầu, đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Giải cứu 6 người thoát khỏi đám cháy nhà nghỉ cao 5 tầng
Cháy nhà cấp 4 khiến 2 em nhỏ tử vong
Vụ cháy nhà 3 mẹ con tử vong: Các nạn nhân đều bị ngạt khói trong nhà