Hàn Quốc gia hạn thêm 1 năm cho lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 15/01/2022, 09:35

Ngày 14/1, thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo chính sách gia hạn thời gian làm việc 1 năm cho lao động nước ngoài (trong đó có lao động Việt Nam) làm việc theo chương trình EPS.

Cụ thể, người lao động theo chương trình EPS hợp pháp tính tới ngày 28/12/2021 (hợp đồng 3 năm và hợp đồng 4 năm 10 tháng) kết thúc thời hạn làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 12/4/2022 sẽ được gia hạn cư trú thêm 1 năm để có thể tiếp tục làm việc tại Hàn Quốc.

Nếu người lao động đang trong thời gian tìm việc ở thời điểm áp dụng chính sách gia hạn này sẽ được gia hạn thêm 90 ngày, sau khi tìm được việc, có hợp đồng lao động sẽ được gia hạn thêm 9 tháng.

P.H
.
.
.