Hà Nội trời thu dịu mát

Thứ Sáu, 03/09/2021, 06:24

Hôm nay, nhiều nơi tại miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Thủ đô Hà Nội trời dịu mát với nền nhiệt trong ngày từ 24 - 32 độ C. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 3/9, Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-32 độ.

thoi_tiet_31-3.jpg -0

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo ở mức 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa ở mức 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa giông tập trung vào chiều và tối); khu vực Trung Bộ lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

H.Anh
.
.
.