Hà Nội tăng nhiệt, miền Trung nắng nóng kéo dài

Thứ Năm, 16/06/2022, 05:32

Hôm nay, khu vực Hà Nội có mưa giông, nhiệt độ tăng so với hôm qua, ban ngày tiết trời oi nóng. Tại miền Trung nắng nóng kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông về chiều tối.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ năm (16/6), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội tăng nhiệt oi nóng, miền Trung nắng nóng kéo dài -0
Thủ đô Hà Nội nền nhiệt tăng trở lại, trời oi nóng vào ban ngày.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay lượng mưa phổ biến 10-20mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Đợt nắng nóng này ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

N.Thắng
.
.
.