Hà Nội nắng oi, mưa to khắp Tây Nguyên và Nam Bộ

Chủ Nhật, 24/09/2023, 05:01

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ ở mức cao từ 34-35 độ C. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo trời mưa giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/9), khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: Sơn Tân (Khánh Hòa) 57.9mm, Quốc Oai (Lâm Đồng) 65.2mm, La Ngà (Đồng Nai) 100.2mm, Vĩnh Thanh (Kiên Giang) 54.6mm…

muadong-1599438690517.jpg -0
Các tỉnh miền Nam trời mưa to.

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thời tiết ba miền ngày chủ nhật (24/9), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc bắc đến tây bắc; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

N.Thắng
.
.
.