Hà Nội nắng đẹp 30 Tết, miền Trung nhiều nơi có mưa

Thứ Bảy, 21/01/2023, 06:15

Thủ đô Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đón ngày 30 Tết trong thời tiết nắng đẹp, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức 11-19 độ C, trời rét. Tại miền Trung, mưa giông vẫn được dự báo diễn ra ở một số nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ bảy (21/1; tức 30 tháng Chạp), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Hà Nội nắng đẹp 30 Tết, miền Trung nhiều nơi có mưa -0
Ngày cuối cùng năm Nhâm Dần trước khi bước sang năm Quý Mão, Hà Nội dù trời rét nhưng vẫn tràn ngập trong nắng vàng.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 24-27 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Trong ngày hôm qua (20/1), các thành phố phổ biến đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức cao và xảy ra trong khoảng từ 11h00-14h00, riêng TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ đạt mức rất cao, Nha Trang đạt mức trung bình.

Trong ngày hôm nay (21/1) và hai ngày tiếp theo, các thành phố miền Bắc được dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố miền Trung và miền Nam đều có nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Riêng các thành phố miền Trung có nguy cơ gây hại trung bình.

N.Thắng
.
.
.