Hà Nội lất phất mưa, nền nhiệt tăng nhẹ

Thứ Năm, 06/01/2022, 05:56

Thủ đô Hà Nội cùng với các tỉnh thành tại miền Bắc hôm nay nền nhiệt tăng nhẹ, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi cùng với sương mù nhẹ; trưa chiều nắng ấm. Miền Trung có mưa rào.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 6/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 21-23 độ.

Hà Nội lất phất mưa, nền nhiệt tăng nhẹ -0
Hà Nội lất phất mưa, nền nhiệt tăng nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi cao 10-13 độ; cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 12-15 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-29 độ; cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 25-28 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh thành tại Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ.

N.Thắng
.
.
.