Gửi gắm trọn niềm tin vào Đảng

Thứ Sáu, 23/01/2026, 16:03

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc trong sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước, mang theo nhiều niềm hy vọng được gửi gắm. Những người dân trên mọi miền Tổ quốc theo dõi Đại hội với một tâm thế tin tưởng, kỳ vọng vào những đột phá lịch sử. PV Báo CAND đã ghi lại ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên. 

• Cựu chiến binh, thương binh Lưu Xuân Du (Nghệ An):

                   Đại hội đột phá về mọi mặt

Tôi là thương binh hạng 2/4, mất một mắt, vẫn còn mảnh đạn trong đầu, dẫu sức khoẻ rất yếu nhưng ngày nào tôi cũng đọc báo, xem thời sự đều đặn về Đại hội Đảng lần này. Cuộc đời tôi đã từng trải qua nạn đói năm 1945, đi qua 2 cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và Mỹ, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến vĩ đại bảo vệ độc lập dân tộc, bản thân tôi cũng là bộ đội, cầm súng chiến đấu và gửi lại một phần xương máu để đổi đổi lấy hoà bình hôm nay. 87 năm cuộc đời, trải qua những ngày gian khó, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng.

Từ một đất nước đói nghèo, chiến tranh loạn lạc, Việt Nam mình hôm nay đã có thể kiêu hãnh sánh vai cùng các nước lớn trên thế giới, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Với những người dân như chúng tôi, từ chỗ đói ăn, rách mặc, đời sống ngày đã ngày càng ấm no, hạnh phúc, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên văn minh, hiện đại. Tất cả đều nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đó là niềm tự hào để những cựu binh như chúng tôi cảm thấy xứng đáng khi đã góp xương máu để xây dựng nên.

Gửi gắm trọn niềm tin vào Đảng -0
Cựu chiến binh Lưu Xuân Du (Nghệ An).

Đại hội Đảng thứ XIV theo tôi là Đại hội đột phá về mọi mặt. Trước hết là về công tác nhân sự, tôi tin tưởng những đại biểu được chọn là những người "vừa hồng vừa chuyên", có 3 chữ T: Tài - Tầm - Tâm. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những cán bộ có tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức trong sáng, những con người dám nghĩ, dám làm. Hiện nay, với hàng loạt nghị quyết mới của Đảng như Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 79…, Đảng đã “cởi trói” cho hàng loạt các các vấn đề, trong đó đặc biệt “cởi trói” và tạo không gian cho vai trò “con người” trong các lĩnh vực, mở ra đường hướng phát triển mới. Đây là những “kim chỉ nam” trên các lĩnh vực, “phủ sóng” toàn nền kinh tế, xã hội.

Vì vậy, tôi tin tưởng rằng với cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xóa bỏ tư duy "e dè, sợ sai", những con người - chủ thể sẽ cùng nhau mở ra kỷ nguyên vươn mình đúng nghĩa, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đại hội XIV là một "cú hích" lịch sử, chuyển hóa những văn kiện, nghị quyết thành hành động thực tế để đưa đất nước bước vào một chương mới rực rỡ hơn; tạo dựng một môi trường mà ở đó mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều có cơ hội cống hiến và tự hào về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

*Trung tá, TS Nguyễn Thị Minh Huệ, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, Học viện ANND:

           Đại hội lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo đất nước xứng tầm

Trong những ngày dõi theo Đại hội của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều dâng trào niềm tin mãnh liệt về một kỳ Đại hội chuyển mình, nơi những quyết sách chiến lược sẽ được thực thi bởi đội ngũ tinh hoa và “bộ tổng tham mưu chiến lược” của Đảng, nơi hội tụ và kết tinh cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức của dân tộc.

Đại hội Đảng đã sáng suốt lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo đất nước xứng tầm, có đủ “Đức” và “Tài” để chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Yêu cầu cao đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới về công tác cán bộ là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những con người có "Tâm" sáng, lấy đạo đức cách mạng là gốc, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân là tối thượng.

Gửi gắm trọn niềm tin vào Đảng -0
Trung tá, TS Nguyễn Thị Minh Huệ, giảng viên Học viện ANND.

Song hành cùng đạo đức là đủ "Tài", được rèn luyện qua môi trường thực tiễn, thể hiện năng lực giải quyết thực tiễn hợp ý Đảng, lòng Dân, năng lực thể hiện qua tư duy chiến lược, sự năng động, sáng tạo và khả năng hành động quyết liệt, dám hi sinh vì lợi ích chung với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân hết sức làm”; không chỉ giỏi hoạch định chính sách mà còn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ những "điểm nghẽn", “nguyên tắc cồng kềnh” về thể chế để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Với niềm tin đó, tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể và nêu gương trách nhiệm, tạo động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bà Trần Xuân Huệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai:

        Lấy lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm mục tiêu tối thượng

Là một đảng viên công tác tại tỉnh miền núi biên giới Lào Cai, cùng với hàng triệu đảng viên trên khắp mọi miền đất nước, tôi gửi gắm trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các đồng chí được Đại hội lựa chọn là những người thực sự đủ đức, đủ tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa mới. Đây là những cán bộ tiêu biểu nhất về phẩm chất chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, luôn lấy lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm mục tiêu tối thượng; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Đặc biệt là  nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; giữ vững kỷ cương, phép nước, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Gửi gắm trọn niềm tin vào Đảng -0
Bà Trần Xuân Huệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Và hơn hết, đó còn là những cán bộ am hiểu sâu sắc thực tiễn đất nước, gần dân, sát dân, biết lắng nghe “hơi thở” của cuộc sống, đồng cảm với những trăn trở và khát vọng chính đáng của nhân dân, để mỗi quyết sách ban hành đều bắt nguồn từ thực tiễn và hướng tới hạnh phúc của nhân dân. Tôi tin tưởng, Đại hội đã lựa chọn những người vừa có tâm, vừa có tầm, đủ tài, đủ đức, đủ uy tín để quy tụ, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ những quyết sách chiến lược đúng đắn của Đại hội sẽ thắp sáng niềm tin đất nước sẽ có những đổi thay mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn; trong đó có quê hương Lào Cai của chúng tôi - một tỉnh miền núi, biên giới giàu tiềm năng và bản sắc - sẽ tiếp tục bứt phá, phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc, biên cương Tổ quốc ngày càng vững bền. 

Lệ Thúy-Huyền Thanh-Ngọc Yến
.
.
.