Giải cứu nhiều người mắc kẹt trong trận "đại hồng thủy" chưa từng thấy ở Đà Nẵng

Thứ Bảy, 15/10/2022, 10:10

Sáng 15/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do đuối nước trong trận mưa dữ dội kéo dài từ chiều đến khuya ngày 14/10. Rất nhiều trường hợp nguy cấp đã được các lực lượng chức năng tiếp cận, ứng cứu kịp thời.

Trong số các nạn nhân bị đuối nước, có em V.H.N.T (quê Quảng Bình, tạm trú tổ 36 phường Hòa Khánh Nam), sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Liên Chiểu. Em T bị nước cuốn trôi tại khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam.

3 người đuối nước trong trận mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng -0

Nạn nhân thứ 2 là cụ N.V.Đ (SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), bị đuối nước tại nơi cư trú.

Nạn nhân thứ 3 là ông L.V.T (SN 1964, trú thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Ông T bị nước cuốn trôi khi đi thả lưới đánh cá tại vùng ngập nước chiều 14/10, đến tối cùng ngày đã tìm được xác.

Trong đêm, Công an Đà Nẵng đã cùng các lực lượng khác và người dân ứng cứu hàng ngàn người dân trong vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều trường hợp nguy cấp như nhóm người bị mắc kẹt tại một khu vực khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà do núi sạt lở; 4 người dân bị nước cuốn tại cống thoát nước bên đường Nguyễn Nhàn (phường Hòa Thọ Đông); nhóm 3 người bị rơi xuống kênh Bắc Sơn (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và rất nhiều trường hợp là công nhân, sinh viên, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn và hàng ngàn hộ gia đình bị mắc kẹt tại nơi cư trú hoặc khi tham gia giao thông khi nước ngập nhanh.

3 người đuối nước trong trận mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng -0
3 người đuối nước trong trận mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng -0
Lực lượng Công an triển khai công tác ứng cứu và lội nước đi vào khu vực các nạn nhân bị mắc kẹt ở khu vực cống thoát nước đường Nguyễn Nhàn, quận Cẩm Lệ.

Trận “đại hồng thủy” đã khiến nhiều khu vực tại Đà Nẵng ngập sâu. 11/11 xã của huyện Hòa Vang bị ngập, trong đó có 7 xã mức nước cao. Riêng xã Hòa Bắc nhiều thôn bị cô lập, nước lên đến nóc nhà của người dân. Các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cũng có nhiều khu vực ngập cục bộ. Hàng chục ngàn nhà dân, hàng chục tầng hầm các các cao ốc, chung cư bị ngập nước; hàng ngàn ô tô, hàng chục ngàn xe máy bị ngập nước. Lũ quét đã gây sạt lở ở phía đường dẫn phía nam hầm đường bộ Hải Vân khiến đơn vị vận hành phải đóng cửa hầm để đảm bảo an toàn.

3 người đuối nước trong trận mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng -0
3 người đuối nước trong trận mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng -1
3 người đuối nước trong trận mưa lớn chưa từng thấy ở Đà Nẵng -0
Công an Đà Nẵng trắng đêm ứng cứu người dân đang gặp nguy hiểm do nước ngập.

Ngay sau đó, các xe lưu thông trên quốc lộ 1A qua được hướng dẫn lưu thông trên tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. uy nhiên, theo các lái xe đến nửa đêm hầm đường bộ Mũi Trâu trên tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) cũng bị tắc. Các phương tiện lưu thông qua đường này nối đuôi nhau nằm dài đến 20km, từ đường tránh Đà Nẵng đến hầm Mũi Trâu. Phía bắc hầm Mũi Trâu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng bị tắc gần 10km.

Đến 6h sáng nay 15/10, Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân đã phối hợp với CSGT để đảm bảo lưu thông, điều tiết giao thông qua hầm Hải Vân 2 và đang nỗ lực xử lý tắc nghẽn tại hầm số 1.  

Hiện chính quyền TP Đà Nẵng và các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân và tập trung khắc phục hậu quả do trận “đại hồng thủy” gây ra.

Thân Lai
.
.
.