Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

Chủ Nhật, 05/09/2021, 12:53

Đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khiến 3 người mắc kẹt bên trong. Các tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận căn nhà giải cứu 3 người ra ngoài, tuy nhiên 1 người tử vong trong bệnh viện. Người tử vong được xác định bị tâm thần và tự phóng hỏa gây cháy…

Khoảng 7h20’ ngày 5/9, đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu số 34, đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Người dân khu vực này phát hiện đám cháy đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do căn nhà có 2 cửa kiên cố (cửa sắt và cửa cuốn) nên không thể tiếp cận đám cháy. Đám cháy bùng phát nhanh lan rộng, bên trong có người kêu cứu.

Gải cứu 3 người khỏi đám cháy nghi người tâm thần tự đốt, 1 người tử vong -0
Các tổ Cảnh sát PCCC tiến hành chữa cháy.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận Bình Tân do Đại úy Phan Long Toàn-Phó đội trưởng làm chỉ huy đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Các tổ cứu nạn vừa xịt nước để khoanh vùng đám cháy không cho lan sang các nhà lân cận vừa dùng các dụng cụ chuyên dụng phá 2 cửa nhà để vào trong cứu người.

Gải cứu 3 người khỏi đám cháy nghi người tâm thần tự đốt, 1 người tử vong -0
Ông Đạt được giải cứu ra khỏi đám cháy nhưng không qua khỏi.

Ba người được đưa ra ngoài trong tình trạng bị ngạt khói gồm Võ Tấn Đạt (SN 1975, chủ nhà), Võ Công Danh (SN 2004) và Võ Danh Nhân (SN 2009, đều là con ông Đạt). Cả 3 được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên ông Đạt không qua khỏi.

Gải cứu 3 người khỏi đám cháy nghi người tâm thần tự đốt, 1 người tử vong -0
Cảnh sát PCCC phải phá 2 lớp cửa sắt kiên cố mới vào được bên trong cứu người.

Sau gần 30’ chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, căn nhà 1 trệt, 1 lầu có tổng diện tích 90m2 bị cháy khoảng 25m2 khu vực tầng trệt cùng một số tài sản chứa trong nhà. Các tổ công tác đã khống chế đám cháy không lan sang 2 căn nhà bên.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do tự đốt. Được biết ông Đạt có tiền sử bệnh tâm thần.

Nghinh Phong
.
.
.