Gia tăng tài xế xe máy dính cồn vì… “chén hạt mít” tất niên

Thứ Ba, 28/01/2025, 08:05

Khi bị tổ công tác CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nói đi Tất niên có làm 1, 2 chén rượu bé nhưng nếu bị Cảnh sát xử phạt thì đành bỏ xe vì không có tiền...

Tối 27/1 (tức 28 Tháng Chạp), Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác cắm chốt đảm bảo TTATGT, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với tất cả các phương tiện trên tuyến phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bởi đây là thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân thường có thói quen sử dụng rượu bia khi đi liên hoan, tất niên.

Chỉ huy tổ công tác làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Thanh Hải (cán bộ Đội CSGT số 1) chia sẻ, càng gần Tết Nguyên đán, tình hình TTATGT có chiều hướng diễn biến phức tạp bởi mật độ người và phương tiện gia tăng đột biến. Thêm vào đó, các cuộc liên hoan, tất niên cuối năm khiến một số người đã sử dụng rượu, bia vẫn “vô tư” lái xe. Về cơ bản đại đa số người dân tuân thủ rất tốt nhưng không phải 100% có được ý thức trong việc không lái xe sau khi sử dụng bia rượu. Những con số “biết nói” cho bộ phận thiếu ý thức này chính là gần 6.000 trường hợp “ma men” đã bị lực lượng CSGT cả nước xử phạt trong ba ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua.

Chia sẻ của Trung tá Nguyễn Thanh Hải bị ngắt quãng khi bộ đàm vang lên thông báo phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Đó là trường hợp của ông Tr.M.Th. (SN 1969; trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) qua kiểm tra bằng máy đo chuyên dụng phát hiện mức vi phạm 0,604 mg/L khí thở.

Ông Tr.M.Th. lúc này với tâm trạng lo lắng bị xử phạt liền tìm cách biện minh cho vi phạm của mình rằng tất niên cuối năm không dám sử dụng rượu bia nhiều mà chỉ là “vui một tí” có độ hai chén bé và mong các đồng chí CSGT bỏ qua lần này nếu không thì “mất Tết”.

Trong khi tổ công tác đang làm việc với ông Tr.M.Th. thì một trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung khác cũng được phát hiện là tài xế Đ.X.Tr (SN 1973; trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

“Mẫu số chung” được người này đưa ra khi làm việc với Cảnh sát cũng là vừa đi tất niên cuối năm về và uống rất ít “chỉ hai chén hạt mít”.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải cho biết, với mức vi phạm như trên cả hai tài xế sẽ bị xử phạt từ 8-10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng và tạm giữ phương tiện. Ngoài ra đối với các lỗi vi phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tổ công tác cũng sẽ xử lý thêm theo quy định.

Trường Thắng

.
.
.