Du lịch Hà Nội rộn ràng chuẩn bị đón khách dịp lễ 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương
Đón đầu kỳ nghỉ dài ngày dịp lễ 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trưng bày chuyên đề, sự kiện du lịch đã được các đơn vị, điểm đến trên địa bàn Thủ đô chuẩn bị, phục vụ nhân dân và du khách.
Đa dạng nội dung, quy mô tổ chức
Rất nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút đối với du khách, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ đón khách du lịch đến Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ.
Riêng 2 ngày 30/4 và 1/5, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Lăng tổ chức tặng nước uống, sữa và bánh mỳ chào mừng nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác.
Chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm nghề truyền thống với nhiều nội dung phong phú tại các bảo tàng trên địa bàn Thủ đô, điểm di tích, trung tâm văn hoá khu vực phố cổ như: Trưng bày nghề thủ công và các sản phẩm nghề truyền thống; Trưng bày “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội; Trưng bày triển lãm chủ đề “Sơn ta sử tích”; Trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại”; Trưng bày giới thiệu “Từ Dó mà ra”; Trưng bày không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản”; Sự kiện “Dệt mới sắc xưa”…
Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm có triển lãm nghệ thuật “Mùa sen nhớ Bác”, giới thiệu các tác phẩm hội họa về hình tượng hoa sen gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tri ân và tình cảm của nhân dân với Người.
Chuỗi hoạt động văn hóa “Chạm nghề phố cổ 2026” tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội có nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm chuyên đề như: Giao lưu “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề”; Tọa đàm “Dấu ấn Hà Vĩ - Ký ức Phố cổ”; Tọa đàm “Dấu ấn Hà Vĩ - Hồn Sơn nghề Việt”; Tọa đàm “Ảnh hưởng của kiến trúc Pháp đối với kiến trúc Việt Nam”;…
Về biểu diễn nghệ thuật, khá nhiều chương trình quy mô lớn được tổ chức trong dịp này. Nổi bật là chương trình nghệ thuật “Giao hưởng non sông” vào tối 25/4 tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất; Chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” vào tối 28/4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra còn có chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.
Tại Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiều hoạt động văn hoá hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu”, nhiều hoạt động tái hiện các nghi lễ truyền thống như Lễ Háu đoong (cúng thần rừng) của dân tộc Giáy, nghi lễ cúng trâu của dân tộc Lự. Tại đây còn có trình diễn nghệ thuật khèn của dân tộc Mông; các tiết mục dân ca, dân vũ chủ đề “Sắc màu chợ phiên”; các trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu sản vật, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa - du lịch giữa các vùng miền.
Công viên Thiên đường Bảo Sơn có lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” - Hành trình lạc vào miền cổ tích. Công viên nước Hồ Tây với chương trình “Hải trình mùa hè 2026”, mang đến không gian lễ hội đa sắc màu, kết hợp giữa giải trí, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn dành cho nhân dân và du khách.
Yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách
Về kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để bảo đảm chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tại Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nộiđã có văn bản đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn nghiêm túc triển khai nâng cao công tác phục vụ du khách.
Theo đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức đa dạng các hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ; niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.
Ngành Du lịch Thủ đô xác định mở rộng không gian và đa dạng hóa sản phẩm là giải pháp trọng tâm nhằm giảm áp lực khu vực nội đô, đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm du lịch vùng ven tại Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Sơn Tây với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.
Nhiều sản phẩm mới như “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ), “Con đường Đạo học” (xã Ô Diên), du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì) góp phần phân bổ lại dòng khách. Trong định hướng lâu dài, Hà Nội hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Về lữ hành, du lịch Hà Nội định hướng từng bước giảm phụ thuộc vào hàng không thông qua phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ và đường sắt chất lượng cao, nâng tầm phương tiện vận chuyển trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Từ năm 2025, Hà Nội đã tăng cường kết nối tour với các tỉnh, thành lân cận bằng xe chất lượng cao và các sản phẩm tàu du lịch. Sở Du lịch Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành tái cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt, nâng cao chất lượng dịch vụ, công khai, minh bạch các chính sách và điều kiện hoàn, hủy dịch vụ, qua đó củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm của du khách trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Du lịch vào mùa cao điểm, linh hoạt thích ứng bối cảnh mới
Trên 63.000 lượt người dự Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024