Đồng bào Đan Lai nô nức trong ngày bầu cử sớm

Thứ Sáu, 13/03/2026, 10:54

Cùng với cử tri cả nước, hôm nay gần 2.000 cử tri thuộc đồng bào Đan Lai ở 2 xã biên giới rẻo cao Nghệ An nô nức đi bầu cử sớm...

Đan Lai là dân tộc ít người, sinh sống chủ yếu ở vùng lõi của vườn Quốc gia Pù Mát, thuộc tỉnh Nghệ An với khoảng hơn 3.000 người. Dân tộc Đan Lai trước đây đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nghèo đói, lạc hậu và hôn nhân cận huyết thống… Những năm trở lại đây, cuộc sống của người Đan Lai đã đổi thay.

Đồng bào Đan Lai nô nức trong ngày bầu cử sớm -0
Ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử HĐND xã Châu Khê dự và chỉ đạo tại khu vực bầu cử số 2 thuộc bản Khe Nà.

Theo đó, tại xã Môn Sơn và xã Châu Khê thuộc vùng biên giởi rẻo cao là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Đan Lai. Đây cũng là nơi có các điểm bầu cử sớm theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Xã Môn Sơn là xã biên giới vùng cao có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào dài 36,5 km với 7 cột mốc đường biên. Xã có diện tích 529,42 km2, dân số 18.836 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92,64%. Vùng thượng nguồn khe Khặng thuộc địa bàn xã Môn Sơn được coi là vùng “đất tổ” của tộc người  Đan Lai.

Đồng bào Đan Lai nô nức trong ngày bầu cử sớm -0
Đông đảo cử tri có mặt tại điểm bầu cử sớm tại bản Khe Bu.

Tại xã Môn Sơn, có 3 khu vực bỏ phiếu sớm gồm: Khu vực bỏ phiếu số 6 (Bản Mọi), số 24 (bản Co Phạt), số 25 (bản Khe Búng) với tổng số 1.199 cử tri, trong đó cử tri tại bản Co Phạt là 319, Khe Búng 297, Bản Mọi 583 và cử tri chủ yếu là đồng bào dân tộc Đan Lai. Đến trưa 13/3, cơ bản các cử tri đã hoàn thành việc bầu cử.

Đồng bào Đan Lai nô nức trong ngày bầu cử sớm -0
Cử tri nhận phiếu bầu tại khu vực bầu cử Khe Bu.

Tại xã Châu Khê, ngay từ sáng sớm, đồng bào Đan Lai tại các bản Khe Nà, Khe Bu và cụm dân cư Khe Nóng thuộc bản Châu Sơn cũng nô nức đi bầu cử sớm.

Dự và chỉ đạo tại các khu vực bầu cử sớm, ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, là Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử HĐND xã Châu Khê cho biết: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại các khu vực xa trung tâm, xã Châu Khê tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm đối với Khu vực bỏ phiếu số 01 bản Khe Bu với tổng số 566 cử tri; Khu vực bỏ phiếu số 02 Bản Khe Nà với 298 cử tri; Khu vực bỏ phiếu số 03 Đồn Biên Phòng Châu Khê  với 42 cử tri và Khu vực bỏ phiếu số 08 Cụm dân cư Khe Nóng (Bản Châu Sơn) với 124 cử tri. Trong đó, đồng bào Đan Lai được tổ chức bầu cử sớm tại bản Khe Bu, và Cụm dân cư Khe Nóng và một số ở bản Khe Nà.

Đồng bào Đan Lai nô nức trong ngày bầu cử sớm -0
Chị La Thị Nhàn vui mừng khi thực hiện quyền cử tri tại khu vực bỏ phiếu sớm.

Theo đó, xã Châu Khê mới được sáp nhập từ xã Châu Khê và xã Lạng Khê của huyện Con Cuông cũ, có diện tích 544km2 và dân số 12.210 người, hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Đan Lai sống tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát với 1.914 người. Châu Khê là xã biên giới rẻo cao, có diện tích lớn thứ 2 cả tỉnh Nghệ An, phần lớn diện tích của xã là đất rừng, trong đó có vườn Quốc gia Pù Mát.  

Đồng bào Đan Lai nô nức trong ngày bầu cử sớm -0
Đến trưa 13/3, hầu hết cử tri người Đan Lai tại các khu vực bầu cử sớm đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Ông La Văn Nam, Trưởng bản Khe Bu, xã Châu Khê cho biết, bản 190 hộ với 566 cử tri chủ yếu là dân tộc Đan Lai. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con trong bản đã đến Hội trường nhà cộng đồng của bản để bầu cử. Đây thật sự là ngày hội lớn của cả bản. Chị La Thị Nhàn (SN 29 tuổi) trú tại bản Khe Bu chia sẻ, chị rất vui mừng, phấn khởi khi được cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn và bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân. Bà La Thị Vị (77 tuổi) một trong những cử tri cao tuổi tại bản, bà rất phấn khởi khi được cầm lá phiếu bầu cử, bà nói: Nhờ ơn Đảng mà cuộc sống của người dân Đan Lai đã và đang đổi thay từng ngày.

Dù còn nhiều khó khăn về địa hình, giao thông và thông tin liên lạc, song cùng với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị xã biên giới  hoạt động bầu cử được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng qtuy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Với vai trò nòng cốt, Công an tại các xã vùng biên giới rẻo cao Nghệ An cũng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Trước đó, Công an xã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Trong ngày bầu cử, Công an xã bố trí lực lượng trực tại khu vực bỏ phiếu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh, góp phần để bà con yên tâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hải Việt
.
.
.