Dồn lực để sớm khơi thông những điểm ùn tắc, sạt lở dọc trên các quốc lộ

Thứ Năm, 12/09/2024, 05:37

Ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể là chỉ đạo khắc phục điểm sạt lở tại Km118+700 Quốc lộ 70, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, lãnh đạo Cục ĐBVN đã yêu cầu Khu quản lý đường bộ I, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lào Cai thực hiện ngay việc cảnh báo, trực gác và phân luồng đảm bảo ATGT trên tuyến; đồng thời giao Khu I tập trung huy động nguồn lực (máy móc, thiết bị, rọ thép…) để hót xụt, xử lý hư hỏng mặt đường… để thông đường trong thời gian sớm nhất.

ec26acabe632416c1823.jpg -0
Tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị lún, nứt gây mất ATGT.

Còn hàng trăm điểm sạt lở, ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc

Vào lúc 13h ngày 11/9, đoàn công tác đã vào hiện trường thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên và báo cáo trực tiếp các đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục, thông đường phục vụ các lực lượng cứu trợ. Cũng trong ngày 11/9, một đoàn công tác của Cục ĐBVN đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên hệ thống quốc lộ giao Sở GTVT Lạng Sơn quản lý. Do ảnh hưởng của thiên tai gây hư hỏng nhiều vị trí trên quốc lộ, trong đó có một số vị trí sạt lở ta luy dương, sạt lở ta luy âm, gây ùn tắc giao thông, có nguy cơ tiếp tục hư hỏng và mất an toàn giao thông, lãnh đạo Cục ĐBVN đã yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn chỉ đạo nhà thầu bố trí biển báo, cọc tiêu, dây phản quang, v.v... để cảnh báo, bảo đảm giao thông trên tuyến và bố trí người trực gác trong trường hợp cần thiết; đồng thời yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn chỉ đạo nhà thầu và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác khắc phục, xử lý các vị trí ùn tắc giao thông để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và tổng hợp thiệt hại, báo cáo Bộ GTVT, Cục ĐBVN để sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và ban hành Lệnh xây dựng Công trình khẩn cấp, để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo bảo đảm giao thông trên tuyến và bố trí người trực gác trong trường hợp cần thiết.

Sau khi đi nhiều nơi kiểm tra thực tế, lãnh đạo Cục ĐBVN cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục 124 điểm ùn tắc, sạt lở do mưa lũ bão số 3. Trong báo cáo nhanh thiệt hại và công tác khắc phục do mưa bão số 3 gửi Bộ GTVT, Cục ĐBVN cho biết, tính đến nay  một số vị trí trên các quốc lộ tiếp tục bị sạt lở, bị ngập nước do mưa hoàn lưu sau cơn bão số 3 gây ra, một số vị trí có nguy cơ đứt đường hiện đang được trực gác, hót dọn đảm bảo giao thông. Đến ngày 11/9 các đơn vị đã xử lý đảm bảo giao thông hơn 70 vị trí bị tắc đường. Tuy nhiên, do tiếp tục có mưa, nước trên các sông phía Bắc dâng cao đã phát sinh thêm nhiều điểm tắc giao thông do sạt trượt, xói nền mặt đường hoặc do ngập nước. Trên một số quốc lộ, hiện nay còn khoảng hơn 100 vị trí đang bị tắc. 

Các Sở GTVT chủ động phối hợp để sớm giải tỏa các tuyến đường "nóng"

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I cho biết, trên hệ thống quốc lộ do đơn vị quản lý còn 39 điểm bị tắc giao thông. Đơn cử như mưa lớn gây ngập úng mặt đường và sạt lở ta luy dương, đất trôi tràn mặt đường tại 20 điểm trên quốc lộ 70 thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Mưa lớn cũng gây ngập úng mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút Phố Lu và nút IC19 lên Sapa); nút IC19 ùn do quốc lộ 4D lên Sapa bị tắc do cấm đường. Tại Tuyên Quang, Sở GTVT Tuyên Quang cho biết, trên quốc lộ 279 còn 23 điểm ngập, tắc đường đang được tập trung xử lý đảm bảo giao thông. Hay tại Lào Cai, Sở GTVT Lào Cai cho biết, trên hệ thống quốc lộ của tỉnh còn 14 điểm ngập gây ùn tắc. Đơn cử, tại Km271+500 quốc lộ 4 sạt lở taluy dương gây tắc đường, nước suối dâng cao gây ngập úng cục bộ, chiều sâu ngập trung bình 0,7-1m. Trên quốc lộ 4E ngập sâu, trung bình 1m tại Km13+500-Km13+700, Km15+550, Km17, Km20, Km28, Km100+306. Theo Sở GTVT Sơn La, trên quốc lộ 4G xảy ra sạt taluy dương gây tắc đường tại Km117+850. Trên quốc lộ 279D tắc đường tại Km80+230 do sụt taluy dương (trái tuyến). Tại các điểm này, hiện tại vẫn đang tiếp tục sạt lở, đá lăn. Cục ĐBVN cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý sự cố, mất ATGT trên hệ thống quốc lộ; các đơn vị quản lý đường bộ ứng trực, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông; khẩn trương khắc phục để thông xe, nhất là đối với các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như ứng cứu cho người dân tại các khu vực bị cô lập. Các vị trí bị tắc, ngập và chưa khắc phục xong được các đơn vị bảo trì đường bộ tổ chức trực gác 24/24h tại những vị trí nguy hiểm, bố trí hệ thống ATGT tại hai đầu đoạn bị sạt lở, ngập.

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm, hiện tại các lực lượng của ngành giao thông vận tải đều trực phòng chống lụt bão 24/24h. Do ảnh hưởng của bão số 3, tính đến 11/9, trên 44 tuyến quốc lộ do sở quản lý (Quốc lộ 1B, Quốc lộ 37, Quốc lộ 17 và Quốc lộ 3C) thì có 3 tuyến bị ảnh hưởng. Tuyến Quốc lộ 3C có 51 vị trí sạt lở taluy, 1 vị trí hư hỏng mặt đường, tại Km34+800 đang tắc đường.

Hiện nay, khu vực đang tiếp tục có mưa các đơn vị, lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa bão đang cố gắng để thông xe trong ngày 11/9. Tại tuyến Quốc lộ 37 có vị trí ngập nước sâu 0,5m tại Km107+150-Km107+400 và Km111+700-Km111+800 gây ách tắc giao thông. Đáng lo ngại, tại các vị trí này, nước đang dâng lên. Đối với các tuyến quốc lộ do Khu quản lý đường bộ 1 quản lý trên địa bàn tỉnh, tại Quốc lộ 3, đoạn tuyến bị ngập nước sâu từ 0,5-0,6m tại Km99+700-Km99+800 gây ách tắc giao thông. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km205+900 sạt mặt đường, đứt đường gây ách tắc giao thông.

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện tại các lực lượng của ngành giao thông vận tải đều trực phòng chống lụt bão 24/24h. Đối với các vị trí ngập, sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, ngành giao thông vận tải và các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung phương tiện, nhân lực để san gạt đất đá lở, khơi thông cống rãnh, đảm bảo thoát nước nhanh nhất để đảm bảo thông xe bước 1 trong thời gian sớm nhất. Đối với các điểm sạt lở nguy hiểm còn ách tắc trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Đặng Nhật
.
.
.