Đình chỉ công tác Chủ tịch phường lơ là phòng, chống dịch

Thứ Ba, 09/11/2021, 17:31

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột đã bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chiều 9/11, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác vì lơ là phòng, chống dịch -0
Trụ sở UBND phường Tân Lợi, nơi ông Tuấn công tác.

Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Tuấn là 15 ngày, kể từ ngày 10/11. Trong thời gian bị đình chỉ công tác, ông Tuấn có trách nhiệm bàn giao công tác, hồ sơ, tài sản liên quan (nếu có) cho UBND phường Tân Lợi quản lý. Quyết định cũng ghi rõ, trong thời gian này, giao ông Trần Đăng Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách điều hành hoạt động của UBND phường, đồng thời giao Phòng Nội vụ hướng dẫn quy trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm của ông Lê Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tối 4/11, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch COVID-19 TP Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt quả tang quán karaoke Sen Hồ (số 171/1 đường Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi) ngang nhiên mở cửa đón khách cho hoạt động trong thời gian thành phố có quyết định tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao, trong đó có hoạt động karaoke.

Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác vì lơ là phòng, chống dịch -0
Lực lượng liên ngành lập biên bản vi phạm khách hát karaoke tại quán Sen Hồ vào tối 4/11. 

Điều đáng nói là khi đoàn liên ngành kiểm tra, chủ quán này đã cố thủ trong quán, không hợp tác. Chỉ khi đoàn gây áp lực, chủ quán này mới chịu mở cửa. Qua kiểm tra, tại phòng số 3, tầng 3, hiện trường để lại cho thấy có một số khách ăn uống, tổ chức hát hò nhưng không thấy người đâu.

Khi đoàn tiến hành kiểm tra tại một phòng trên tầng thượng đã phát hiện có 4 nữ tiếp viên cùng 4 khách nam đang trốn tại đây. Trong quá trình xử lý vi phạm của quán, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nhiều lần gọi điện cho Chủ tịch phường nhưng không được.

   

Văn Thành
.
.
.