Để khách sử dụng bia rượu, quán sẽ bị phạt nặng

Chủ Nhật, 31/10/2021, 18:24

Những ngày qua, Công an và lực lượng chức năng một số quận TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Tối 30/10, Công an quận 3 đã ghi nhận hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, một số quán ăn vẫn chưa thực hiện tốt quy định giãn cách cần thiết. Một số quán vẫn còn để khách sử dụng đồ uống có cồn.  

Công an quận 3 đã kiểm tra, nhắc nhở 29 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không chấp hành nghiêm quy định về giãn cách, lập biên bản 2 chủ cơ sở kinh doanh để khách sử dụng đồ uống có cồn. Đồng thời, tuyên truyền chấp hành nghiêm quy định của UBND TP Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống: “Chỉ bán đồ ăn, không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn; thời gian hoạt động kết thúc trước 21 giờ hàng ngày, công suất hoạt động tối đa 50%”.  

Công an ra quân nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không để khách sử dụng bia rượu -0
Công an quận 3 đồng loạt tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Công an 12 phường của quận 3 cũng đã phát loa tuyên truyền cố định tại các phường và tuyên truyền lưu động xe loa trên các tuyến hẻm, đường lớn để người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm được các quy định.

Theo bà Văn Thị Hoàng Duyên, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp, UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các quán ăn, quán nhậu tuân thủ theo bộ tiêu chí mới, không bán đồ uống có cồn cho khách và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Đa số các quán ăn uống đều thực hiện nghiêm túc.

Công an ra quân nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không để khách sử dụng bia rượu -0
Công an quận 3 đã kiểm tra, nhắc nhở 29 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không chấp hành nghiêm quy định về giãn cách...

Theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn quán xá vi phạm khi để cho khách sử dụng đồ uống có cồn. Cụ thể, vào tối 29/10, UBND phường 1, phường 3, quận Gò Vấp đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự quận nhắc nhở, xử lý nhiều quán trên “phố nhậu” Phạm Văn Đồng.

Tại quán Panda, tổ công tác phát hiện có ba bàn khách sử dụng bia, thấy tổ công tác nhân viên quán vội cất giấu chai bia xuống dưới bàn. Đại diện quán cho hayđã theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, nhưng do là người quen trong nhà nên chỉ cho uống 1 chai.

Công an ra quân nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không để khách sử dụng bia rượu -0
Công an quận 3 tuyên truyền cho chủ cở sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm các quy định của thành phố.

UBND phường 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với quán trên, đồng thời nhắc nhở quán chỉ phục vụ tối đa 50% công suất và giữ khoảng cách giữa các bàn cho phù hợp, tránh tình trạng tập trung đông người.

Công an ra quân nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không để khách sử dụng bia rượu -0
Dù để bảng không bán đồ uống có cồn nhưng quán này ở quận Gò Vấp vẫn cho khách uống bia.

Tương tự, tại quán Tài Vượng trên đường Phạm Văn Đồng, có 4 bàn sử dụng bia, thấy tổ công tác, nhiều nhân viên quán đã thay lon bia thành lon nước ngọt. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với quán.

Theo bà Văn Thị Hoàng Duyên, phường sẽ mời đại diện các cơ sở đến làm việc và đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng/quán. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ luôn tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Phú Lữ - Hoàng Anh
.
.
.