Đảm bảo an sinh cho hàng ngàn người dân trở về quê

Thứ Tư, 13/10/2021, 08:13

Sau hơn ba tháng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đến nay tỉnh Phú Yên đã kiểm soát được dịch bệnh, đưa mọi hoạt động của địa phương trở lại trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, tỉnh Phú Yên đã được cả nước biết đến khi tổ chức hiệu quả việc đưa hàng ngàn người dân ở các tỉnh phía Nam về quê an toàn và tìm giải pháp ổn định cuộc sống cho họ theo phương châm “ly nông bất ly hương”…

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thẳng thắn chia sẻ: “Đưa dân về là tạo thêm gánh nặng đối với cơ sở y tế địa phương còn khó khăn từ cơ sở đến trang thiết bị y tế và cũng là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Thế nhưng với trách nhiệm chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân quê nhà bằng “nghĩa đồng bào”, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã đồng thuận đối mặt với thử thách trong đại dịch để thực hiện nghĩa vụ với người dân xa quê…”.

Từ ngày 23/6/2021, dịch CIVID-19 bùng phát mạnh ở tỉnh Phú Yên, với hàng chục khu cách ly, phong tỏa mở ra, TP Tuy Hòa và một số huyện, thị xã phải thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở đấy”. Trong khi đó hàng chục ngàn người dân Phú Yên mưu sinh ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang mong muốn trở về quê nhà, dù họ biết rằng tình hình dịch, bệnh đang “nóng” dần lên từng ngày. Giữa lúc “nước sôi, lửa bỏng”, nhưng UBND tỉnh Phú Yên vẫn xác lập kế hoạch đưa dân về quê; đây là một quyết định táo bạo, nhưng rất nhân văn.

Với sự hỗ trợ miễn phí của Công ty CP xe khách Phương Trang, đợt đón dân đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên sáng 27/7. Hơn 400 người dân có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nhưng khi về tới điểm đến tập trung, tất cả đều được xử lý y tế và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp PCR. Đợt cuối cùng đưa 658 người dân về đến Phú Yên sáng 8/10.

Theo đó, sau hơn 70 ngày triển khai “chiến dịch”, tỉnh Phú Yên đã thực hiện 30 đợt, đưa 16.772 người dân Phú Yên từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… trở về quê nhà đảm bảo an toàn. Đồng hành cùng tỉnh Phú Yên, Công ty CP Xe khách Phương Trang đã huy động hơn 40 xe ôtô khách giường nằm cùng với hơn 100 lái xe, nhân viên thường trực tại các chi nhánh của doanh nghiệp thực hiện 730 chuyến xe. Và điều đáng nói là mỗi đợt đưa người dân về quê, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên điều động một tổ công tác cùng 2 xe ôtô dẫn đường xuyên suốt hành trình đảm bảo nhanh gọn, an toàn.

Trung tá Huỳnh Ngọc Công, Tổ trưởng Tổ CSGT dẫn đường, cho hay: “Dù mệt mỏi sau 30 đợt đón dân trên chặng đường dài mỗi đợt hơn 1.000km trong hành trình từ Phú Yên vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu rồi trở về trong một ngày đêm, thế nhưng tôi cùng 7 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong tổ dẫn đường đều cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi đã góp sức cùng cả tỉnh hỗ trợ người dân trở về quê nhà tránh dịch”.

Thêm một điều đáng ghi nhận là với tinh thần chủ động phòng, chống dịch COVID-19 từ sớm, từ xa, không để lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng từ người ở vùng dịch trở về, nên công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp PCR đã được siết chặt tại điểm đến. Qua đó kịp thời phát hiện trong số 16.772 người dân trở về, có 131 người nhiễm SARS-CoV-2 đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị khỏi bệnh, những trường hợp F1 cũng được cách ly tập trung đảm bảo an toàn.

2.jpg -0
Lực lượng Công an đảm bảo giao thông cho xe đón người về tỉnh Phú Yên.

Để thực hiện hiệu quả 30 đợt đón dân trở về quê nhà, tỉnh Phú Yên đã triển khai rất tốt về công tác tổ chức khi huy động đồng bộ các Sở LĐ-TB&XH, Y tế, Giao thông Vận tải, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh Phú Yên cùng sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Hội đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Xe khách Phương Trang thực hiện quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận thông tin, lập danh sách những trường hợp có đủ điều kiện, đưa người dân cùng huyện lên xe, điều hành và dẫn đường từng đoàn xe, hỗ trợ suất ăn trong hành trình, tiếp đón và xét nghiệm sàng lọc, chuyển giao cho các huyện đưa dân về nơi cách ly…

Liên quan đến câu hỏi Phú Yên với con số 16.772 người dân được địa phương đưa về quê, tỉnh Phú Yên có kế hoạch giải quyết việc làm, an sinh xã hội để người dân an tâm với sinh kế tại quê nhà? Ông Trần Hữu Thế trả lời: “Cùng với việc đưa dân trở về quê, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương khảo sát nghề nghiệp, trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, độ tuổi, giới tính… của người dân để có cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho việc làm, an sinh xã hội”.

Với mong muốn thực hiện phương châm “ly nông bất ly hương” như mong ước của nhiều người dân, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương vào cuộc đồng bộ để thực hiện khát vọng “an cư lạc nghiệp” cho người dân. Người dân sinh sống, lao động tại quê nhà vẫn tốt hơn, thuận lợi hơn, nên định hướng mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thu hút, giải quyết việc làm cho người dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam do ảnh hướng dịch COVID-19 đã được tỉnh Phú Yên tính đến.

Hữu Toàn
.
.
.