Dai dẳng vấn nạn đánh bắt thủy sản theo kiểu hủy diệt

Chủ Nhật, 16/01/2022, 09:00

Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng xung điện, thuốc nổ để khai thác thủy sản trên vùng sông nước, đầm phá. Tuy nhiên, vì nhu cầu mưu sinh và nhiều lý do khác nên tình trạng đánh bắt thủy sản theo hình thức hủy diệt vẫn tiếp diễn dẫn đến nhiều hệ lụy.

Huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) là địa phương có 3.535 ha mặt nước phá Tam Giang, 340 ha mặt nước sông hồ. Tận dụng diện tích mặt nước, người dân ở các xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Ngạn, Quảng Công… đã tiến hành thả nuôi các loại thủy sản trên 725 ha nước lợ cùng hơn 1.000 lồng cá các loại ở vùng đầm phá, ven sông.

dai dang.jpg -0
Công an xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tuyên truyền người dân không đánh bắt thủy sản trái phép trên đầm phá.

Bên cạnh đó, các xã vùng ven đầm phá của huyện đã chú trọng gắn khai thác nguồn lợi thủy sản trên phá Tam Giang với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt.

Các địa phương còn triển khai sắp xếp lại ngư trường, đồng thời khoanh vùng bãi đẻ cho tôm, cá. Nhờ vậy, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản bình quân của huyện Quảng Điền luôn đạt trên 3.000 tấn, trị giá hơn 36 tỷ đồng, góp phần giúp người dân ổn định sinh kế.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân ở xã Quảng Lợi làm nghề nuôi trồng thủy sản trên đầm phá Tam Giang, sau một thời gian tạm lắng, gần đây, tình trạng đánh bắt thủy sản trên đầm phá bằng cách dùng xung điện, giả cào tái diễn trở lại, nhất là thời điểm cuối năm, giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Phan Đăng Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi cho hay, sau mỗi đợt mưa lũ, đầm phá và các con sông chảy qua địa bàn xã có nguồn lợi thủy sản dồi dào nên nhiều người dân đã tranh thủ khai thác để tăng thu nhập.

Tuy nhiên, một số đối tượng đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng xung điện để đánh bắt lén lút vào ban đêm. Một số đối tượng khác còn sử dụng các loại ngư cụ có mắt lưới nhỏ để đặt ở đáy đầm phá và trong khu vực nuôi trồng của người dân khiến các loại thủy sản lớn bé đều bị đánh bắt, làm cho nguồn thủy sản trên phá sụt giảm dẫn đến nguy cơ bị cạn kiệt.

Trung tá Võ Tiến Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Lợi còn cho biết, đơn vị đã nhiều lần phối hợp với các tổ bảo vệ thủy sản tổ chức truy đuổi các đối tượng đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực nuôi trồng và khu bảo vệ thủy sản trên đầm phá. Song các đối tượng rất ngoan cố, tìm cách chống lại lực lượng chức năng để tẩu thoát hoặc phi tang tang vật vi phạm.

Trước thực trạng này, lực lượng Công an xã Quảng Lợi và Công an các xã có đầm phá ở huyện Quảng Điền đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức tuyên truyền, chống khai thác thủy sản trái phép vừa tăng cường kiểm tra trên các khu vực đầm phá, sông hồ. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ xử lý gần 20 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Ngoài các xã thuộc huyện Quảng Điền, tình trạng đánh bắt thủy sản hủy diệt còn tái diễn trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc địa bàn các huyện, thị xã như Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, Hương Trà và TP Huế.

Những tháng gần đây, vùng đầm phá thuộc địa bàn xã Hương Phong, TP Huế xuất hiện nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá dìa, cá nâu, chình… Không ít đối tượng đã sử dụng xung điện để đánh bắt các loại thủy sản này gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái hệ đầm phá và sông nước.

Ông Trần Viết Chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Phong cho biết, nạn khai thác thủy sản hủy diệt thường diễn ra vào đêm khuya, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, các đối tượng thường vứt bình ắc quy, dụng cụ xung điện xuống đầm phá, sông hồ để phi tang. Do đó, ngoài công tác tuần tra, chính quyền địa phương còn chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Qua trao đổi, ông Võ Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức hàng chục đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và trên vùng biển gần bờ.

Qua tuần tra, đã phát hiện nhiều đối tượng tổ chức đánh bắt thủy sản trái phép nên tiến hành truy đuổi, bắt giữ, lập biên bản xử lý và xử phạt hành chính nhiều trường hợp, tịch thu nhiều bộ dụng cụ kích điện, lưới vây. Tuy nhiên, tình trạng khai thác thủy sản trái phép vẫn còn tiếp diễn.

Anh Khoa
.
.
.