Đà Nẵng tái lập chốt phòng, chống dịch ở 2 phường
Đà Nẵng đã tái lập các chốt kiểm soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại 2 phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc, quận Sơn Trà, khi 2 địa phương này phải chuyển cấp độ dịch (cấp độ 3), do diễn biến số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang tăng cao.
Ngày 14/11, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch tại phường An Hải Bắc và phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) chuyển cấp độ 2 lên cấp độ 3.
Trong sáng cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành lập 10 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn hai phường này (mỗi phường có 5 chốt, trong đó có 2 chốt mềm và 3 chốt cứng) kiểm tra những người đủ điều kiện mới được ra khỏi địa bàn, ai không đủ điều kiện thì mời quay về. Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân trong thời gian bị phong tỏa.




Nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, không được phục vụ khách tại chỗ. Chợ truyền thống, chợ đầu mối chỉ được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng, quầy hàng; có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế…


Trong ngày 14/11, Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà cũng cho biết, từ 6h cùng ngày, đơn vị áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến từ 2 phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông, bao gồm cả thương nhân, tiểu thương các chợ, thuyền viên, chủ tàu cá, người trên các ghe đò vào khu vực cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang.
Theo đó, người từ 2 phường trên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng mới được vào hoạt động ở cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang. Những người không đủ điều kiện trên, phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.