Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển?

Thứ Ba, 05/05/2026, 18:10

Những ngày đầu mùa nắng nóng 2026, khi dải bờ biển của miền Trung, trong đó có Đà Nẵng bước vào cao điểm du lịch, hàng loạt vụ đuối nước liên tiếp xảy ra. Thực tế đó không chỉ đặt ra áp lực lớn đối với công tác cứu hộ, cứu nạn, mà còn bộc lộ những “khoảng trống” trong quản lý và ý thức cộng đồng. Trước tình hình này, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chuyển mạnh từ ứng cứu sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Cứu hộ biển căng mình 

Là địa phương có thế mạnh du lịch biển, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách, Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm hè cũng đồng nghĩa với áp lực gia tăng trong bảo đảm an toàn tắm biển cho du khách. Mỗi vụ đuối nước không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người dân, du khách mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch của thành phố.

Đáng lưu ý, ngay từ đầu mùa nắng nóng 2026, khi lượng người đổ về biển tăng cao, Đà Nẵng bước vào cao điểm du lịch với hàng vạn lượt tắm biển mỗi ngày. Dù Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng (BQL), lực lượng cứu hộ biển đã tăng cường túc trực, giăng phao phân vùng an toàn, các vụ đuối nước vẫn liên tiếp xảy ra, kể cả với du khách nước ngoài.  Điểm chung là sự chủ quan, xem nhẹ cảnh báo, tắm ngoài khung giờ hoặc vượt khỏi khu vực an toàn. Thực tế này không chỉ gióng lên hồi chuông mất an toàn mà còn bộc lộ “khoảng trống” trong quản lý và ý thức cộng đồng, trong khi nhiều tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu quy định được chấp hành nghiêm.

Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển -0
Lực lượng cứu hộ biển Đà Nẵng kịp thời phát hiện, giải cứu nhóm du khách Ấn Độ bị sóng cuốn.

Điển hình, vào ngày 27/4/2026, BQL đã kịp thời cứu hai nam du khách Ấn Độ bị sóng cuốn, mà nguyên nhân do du khách này đã tự tắm ngoài khu vực được cảnh báo. 

Cụ thể, cùng ngày trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bãi tắm Tân Trà (lối xuống biển Nguyễn Thần Hiến), anh Trần Văn Cư (đội viên đội cứu hộ của BQL) thấy từ xa có 5 du khách Ấn Độ đi dạo chơi dọc bãi biển. Sau đó hai người nam trong nhóm xuống tắm biển ở ngoài khu vực giăng phao tắm an toàn và bị sóng cuốn trôi. Phát hiện sự việc, anh Cư lập tức mang phao lao ra biển, bơi về phía hai du khách đang gặp nạn. 

Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển -0
Lực lượng cứu hộ biển Đà Nẵng thường trực giám sát tại bãi tắm đông du khách.

Ngay sau khi được ứng cứu kịp thời, hai du khách quốc tịch Ấn Độ đã qua cơn hoảng loạn, kiệt sức do sóng cuốn.

Hay tại bãi biển Nam Ô, phường Hải Vân (Đà Nẵng), chiếm 29/3, hai học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (cùng SN 2020) rủ nhau xuống biển tắm khi không có người lớn, không áo phao, thiếu kỹ năng xử lý dòng chảy, nhanh chóng bị cuốn vào vùng nước xoáy. Một ngư dân kịp thời cứu đưa lên bờ, song một em rơi vào tình trạng nguy kịch, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ sau đó vài ngày, chiều 2/4, tại khu vực Bãi Đa, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), một nam sinh viên bị sóng lớn cuốn trôi khi tắm biển cùng nhóm bạn; thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng hôm sau sau nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm của lực lượng chức năng.

Tiếp đó, chiều 17/4,  tại khu vực biển thuộc thôn Phương Tân, xã Thăng Trường lại xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là cháu N.M.Đ (SN 2013, học sinh lớp 7). Khoảng 12 giờ cùng ngày, cháu N.M.Đ cùng 4 bạn học sinh cùng trường xuống tắm biển ở khu vực biển Phương Tân. Đến 15h, phát hiện N.M.Đ bị đuối nước, 4 bạn đi cùng chạy lên bờ kêu cứu. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bình Minh đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tìm kiếm. Tuy nhiên, cháu N.M.Đ đã không qua khỏi.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt vụ việc tương tự tiếp tục được ghi nhận tại các bãi tắm tự phát, khu vực không có lực lượng cứu hộ trực thường xuyên. Điểm chung của các vụ tai nạn là nạn nhân đều là người trẻ, chủ quan, tắm biển ngoài khu vực an toàn hoặc thiếu giám sát. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 5 - 12/4/2026, trên địa bàn Đà Nẵng đã có đến 13 du khách bị đuối nước, trong đó có nhiều du khách quốc tế tại khu vực bãi tắm Thống Nhất và Hà My thuộc phường Điện Bàn Đông được người dân và lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện, cứu sống. 

Cụ thể, chiều 5/4, khi đang làm việc cách khu vực xảy ra sự việc khoảng 200 m, ông Trần Phước Vinh (nhân viên an ninh khu Resort Nam Hai, Đà Nẵng) phát hiện 1 du khách gặp nạn trên biển. Không chần chừ, ông lập tức lao xuống nước, đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bất tỉnh. 

Cũng trong ngày 5/4, vào khoảng 17h, Tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất do 2 anh Trần Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Thu phụ trách đã phát hiện 5 du khách bị đuối nước. Ngay lập tức, lực lượng nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ an toàn. Chỉ ít phút sau, tổ tiếp tục cứu thêm 2 trường hợp khác. Không dừng lại ở đó, từ ngày 8 - 12/4, Tổ cứu hộ của anh Thắng và Thu lại tiếp tục cứu thêm 5 du khách gặn nạn đuối nước khi tắm biển tại khu vực biển này...

Tãng cường “lá chắn” phòng ngừa đuối nước

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL), trước thực trạng đuối nước gia tăng, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt “lá chắn” an toàn trên toàn tuyến biển nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

BQL đã  tổ chức lực lượng cứu hộ trực 100% quân số trong mùa cao điểm, thời gian từ 4h30 đến 19h hằng ngày và tăng cường vào dịp lễ, cuối tuần. Hệ thống phao giới hạn vùng tắm an toàn được giăng liên tục; hàng trăm bảng cảnh báo, cờ hiệu, loa phát thanh ven biển được duy trì hoạt động để kịp thời nhắc nhở người dân, du khách. Song song đó, lực lượng cứu hộ được huấn luyện bài bản, thường xuyên tuần tra bằng mô tô nước, sẵn sàng tiếp cận hiện trường trong thời gian ngắn nhất. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp nạn nhân được phát hiện, đưa vào bờ và sơ cứu thành công chỉ trong vài phút, hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển -0
Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển -1
Cắm biển cảnh báo và triển khai mô hình áo phao miễn phí nhằm bảo đảm an toàn cho du khách tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL thông tin: Thực tế hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển mạnh từ tư duy “ứng cứu” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, trong đó ý thức của mỗi người dân và du khách giữ vai trò then chốt. Bởi dù hệ thống cảnh báo có được tăng cường, lực lượng cứu hộ được bố trí dày đặc đến đâu, chỉ cần một phút chủ quan, tai nạn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cùng với đó, các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở đang từng bước được đẩy mạnh. Mô hình “trạm áo phao miễn phí” tại bãi biển Sơn Thủy (quận Ngũ Hành Sơn) duy trì hiệu quả từ năm 2024 đến nay, cung cấp hàng chục áo phao với nhiều kích cỡ, đặc biệt phù hợp cho trẻ em. Lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương đảm nhận quản lý, kiểm tra định kỳ, góp phần hình thành thói quen sử dụng thiết bị bảo hộ khi xuống nước cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, phía sau những nỗ lực đó vẫn còn không ít “khoảng trống” đáng lo ngại. Tại khu vực bãi biển Nam Ô (phường Hải Vân), nơi chưa có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, tình trạng người dân, nhất là thanh thiếu niên, tự ý xuống nước vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngay tại những bãi biển đông khách như Mỹ Khê, vào giờ cao điểm, không ít du khách vẫn bơi ra ngoài khu vực giăng phao, thậm chí xuống nước khi thời tiết xấu. Theo lực lượng cứu hộ, nhiều tình huống nguy hiểm diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút, buộc lực lượng luôn trong trạng thái ứng trực cao độ.

Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển -0
Huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao khả năng ứng cứu tình huống đuối nước.
Đà Nẵng làm gì để ngăn ngừa nạn đuối nước trong mùa du lịch biển -1
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng tăng cường huấn luyện “đặc nhiệm nước”, nâng cao năng lực cứu hộ du khách.

Một cán bộ cứu hộ chia sẻ: “Khó nhất không phải là cứu người, mà là ngăn họ xuống nước sai cách từ đầu”... Ý thức tuân thủ cảnh báo của một bộ phận người dân và du khách còn hạn chế; tình trạng phớt lờ biển báo, cờ hiệu, tắm ngoài khung giờ hoặc vượt khỏi khu vực an toàn vẫn diễn ra. Khi sự cố xảy ra, phần lớn nạn nhân không có khả năng tự thoát hiểm.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, công tác cảnh báo đã được triển khai thường xuyên, song nếu người dân còn chủ quan thì nguy cơ vẫn luôn hiện hữu. Từ thực tế đó, các lực lượng chức năng thống nhất quan điểm: Cứu hộ chỉ là “tuyến cuối”, còn phòng ngừa mới là giải pháp căn cơ. Đặc biệt, đối với các cơ sở du lịch, việc trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, bố trí nhân sự giám sát tại khu vực có yếu tố mặt nước không chỉ là trách nhiệm, mà còn là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Tình trạng đuối nước diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc nâng cao năng lực ứng cứu thực tế. Trước áp lực đó, từ giữa tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã tăng cường huấn luyện chuyên sâu về bơi lặn, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng tinh nhuệ theo kế hoạch năm 2026.

Tại buổi thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tình huống đuối nước vừa được tổ chức, kịch bản giả định nhanh chóng đẩy không khí vào trạng thái khẩn trương. Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Linh - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH Đặc biệt tinh nhuệ, sau đợt huấn luyện, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu tại những địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước như khu vực biển, sông, suối trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ trang thiết bị và hiệu quả phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ dưới nước.

Thực tế cho thấy, mỗi tình huống đuối nước đều diễn biến rất nhanh, đòi hỏi lực lượng cứu hộ không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn phải có bản lĩnh, khả năng phán đoán và phối hợp nhịp nhàng. Những buổi huấn luyện sát thực tế như vậy chính là “bài kiểm tra” quan trọng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thao trường và hiện trường, nâng cao khả năng bảo vệ tính mạng người dân trong những tình huống nguy cấp,  Thiếu tá Nguyễn Huy Linh nhấn mạnh. 

Hoài Thu
.
.
.