Đà Nẵng lại chật vật với nước ngập do mưa lớn

Thứ Ba, 25/10/2022, 20:32

Từ sáng đến chiều ngày 25/10, hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng lại bị ngập cục bộ do mưa lớn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, mưa lớn liên tục từ 9h sáng đến 16h chiều 25/10, tình trạng ngập cục bộ trên 30- 40cm xuất hiện tại các tuyến đường khu vực trung tâm thuộc địa bàn 2 quận Hải Châu, Thanh Khê như: Lý Thái Tổ, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Lê Đình Lý, Nguyễn Hữu Thọ, Đống Đa, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn, Nguyễn Du. Tại khu vực gần Khu công nghiệp quận Liên Chiểu như đường số 4, Âu Cơ cũng bị ngập sâu gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Đà Nẵng: Lại chật vật vơi nước ngập do mưa lớn -0
Tại khu vực gần Khu công nghiệp quận Liên Chiểu như đường số 4, Âu Cơ (Đà Nẵng) có nơi ngập trên 30cm, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Đà Nẵng: Lại chật vật vơi nước ngập do mưa lớn -1
Đà Nẵng: Lại chật vật vơi nước ngập do mưa lớn -4
Đà Nẵng: Lại chật vật vơi nước ngập do mưa lớn -0
 Ô tô, xe máy hỗn loạn trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng khi bị ngập nước.

Đường số 4 (quận Liên Chiểu) biến thành sông, nước chảy xiết, khiến các phương tiện không thể di chuyển.Nước ngập khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 25/10, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đăng tải clip cảnh báo Người dân lưu ý tuyệt đối không được đi qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đặc biệt là khu vực thôn Quan Nam 1, xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang. Hiện chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, không cho người dân qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Chiều 25/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Công điện số 14/CĐ-PCTT về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ trên sông Vu Gia và các sông trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2022.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; theo dõi lượng mưa trên địa bàn để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Hoài Thu

.
.
.