Đà Nẵng “giải cứu” 97 người lao động mắc kẹt trong rừng tràm

Thứ Sáu, 10/09/2021, 17:09

Những người lao động này là đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương đã đến xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm thuê và bị mắc kẹt trong rừng từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND  huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, huyện đã chỉ đạo xã Hòa Bắc đưa gần 97 người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đang ở trong rừng tràm đến nơi an toàn để tránh bão.

Đà Nẵng “giải cứu” 97 người lao động mắc kẹt trong rừng tràm đến nơi tránh bão an toàn  -0
Công an huyện Hòa Vang trao lương thực, thực phẩm, tạo điều kiện nơi trú bão an toàn và hỗ trợ phương tiện cho một số lao động bị mắc kẹt ở rừng Tràm có nguyện vọng về quê.

Những người lao động này là đồng bào dân tộc thiểu số quê các tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum, Nghệ An... Từ tháng 7 và tháng 8 đến nay, họ đã đến làm thuê cho các chủ rừng trồng tràm tại địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và bị mắc kẹt trong rừng từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, chính quyền xã Hòa Bắc cũng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhóm người này. Hiện, có 59/97 người lao động xin được về quê, UBND xã Hòa Bắc đã có văn bản báo cáo UBND huyện Hòa Vang kiến nghị thành phố có phương án hỗ trợ.

Trước đó, ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ, đưa 16 người (có nhiều phụ nữ, trẻ em) trú tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi về quê khi những người này bị chủ rừng "bỏ rơi" tại xã Hòa Bắc. 

Hoài Thu
.
.
.