Cứu vớt kịp thời 4 ngư dân trôi dạt trên biển

Thứ Bảy, 05/11/2022, 07:31

Tàu cá CM 08820 TS xuất bến qua cửa Bồ Đề ngày 1/11/2022 ra biển hoạt động nghề lưới, trên tàu có tất cả 5 người. Đến khoảng 5h20 ngày 4/11, khi tàu đang neo đậu tại khu vực vùng biển cách cửa Rạch Gốc khoảng 8 hải lý về hướng Nam thì bị đứt dây neo, trôi dạt vào hàng đáy và bị chìm...

Vào lúc 5h30 ngày 4/11, bà Lâm Út Em, ngụ ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau đến Trạm kiểm soát Biên phòng Bồ Đề (Đồn Biên phòng Tam Giang Tây) trình báo về việc tàu cá CM 08820 TS do bà làm chủ và giao cho ông Lâm Minh Tân, 31 tuổi, ngụ cùng địa chỉ làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến qua cửa Bồ Đề ngày 1/11/2022 ra biển hoạt động nghề lưới; trên tàu có tất cả 5 người. Đến khoảng 5h20 ngày 4/11, khi tàu đang neo đậu tại khu vực vùng biển cách cửa Rạch Gốc khoảng 8 hải lý về hướng Nam thì bị đứt dây neo, trôi dạt vào hàng đáy và bị chìm, cả 5 người đi tàu đều bị trôi dạt trên biển.

Cứu vớt kịp thời 4 ngư dân trôi dạt trên biển  -0
4 nạn nhân được cứu vớt an toàn. Ảnh: Lê Khoa

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Giang Tây và Đồn Biên phòng Rạch Gốc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu CM 08820 TS gặp nạn để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo Đồn Biên phòng Rạch Gốc huy động 3 tàu đánh cá của ngư dân địa phương và 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp ra biển tìm kiếm cứu nạn. Đến 7h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện cứu vớt được 4 người,sức khỏe ổn định. Đến khoảng 12h lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại mắc kẹt trong tàu chìm. Thi thể nạn nhân đang được đưa về cửa Bồ Đề để bàn giao gia đình theo quy định.

P.V
.
.
.