Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm tâm huyết, kỳ vọng...

Thứ Bảy, 14/03/2026, 16:06

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế, Trường Đại học Gia Định (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi cho rằng kỳ bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm mang tính chất bước ngoặt của lịch sử. Tôi nhìn nhận đây là kỳ bầu cử của niềm tin và khát vọng và nơi mỗi lá phiếu sẽ góp phần định hình vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới trong vòng 5 năm tới. Tôi đánh giá rất cao việc chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, đặc biệt là xu hướng trẻ hóa và nâng cao trình độ chuyên môn của các ứng viên. Điều này cho thấy sự quyết tâm làm mới bộ máy và hướng tới một nhiệm kỳ hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và thực tiễn hơn".

Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm ý kiến tâm huyết, kỳ vọng qua phiếu bầu cử  -0
PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu.

Đề cập tới các kỳ vọng của mình đối với các ứng cử viên , PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu nói: "Thứ nhất, các đại biểu cần phải thực sự là một cầu nối vững chắc, không chỉ lắng nghe mà còn có khả năng phân tích, chuyển hóa những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành những kiến nghị sắc bén tại nghị trường. Thứ hai là kỳ vọng các đại biểu sẽ quyết liệt hơn trong việc giám sát các vấn đề dân sinh, bức xúc như an ninh trật tự, về vấn đề chuyển đổi số, cũng như là vấn đề phát triển kinh tế bền vững. Thứ ba quan trọng nhất, đó là sự cam kết trách nhiệm”.

Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm ý kiến tâm huyết, kỳ vọng qua phiếu bầu cử  -1
Cử tri Nguyễn Thị Hiền.

Bà Nguyễn Thị Hiền (Cử tri phường Tân Thới Hiệp) nhận định: “Là người đã sinh sống lâu năm tại địa phương, tôi  mong rằng các đại biểu khi được bầu sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến cử tri, phản ánh trung thực những vấn đề của người dân và có những quyết sách thiết thực để chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.”

Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm ý kiến tâm huyết, kỳ vọng qua phiếu bầu cử  -0
Cử tri Phạm Văn Đông.

Ông Phạm Văn Đông (Cử tri phường Tân Thới Hiệp) cũng cho biết: “Tôi đã sinh sống tại địa phương nhiều năm. Người dân chúng tôi kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ là những người thực sự có trách nhiệm với cử tri, luôn lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề từ cơ sở, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống, để địa phương ngày càng phát triển và đời sống người dân ngày càng tốt hơn”.

Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm ý kiến tâm huyết, kỳ vọng qua phiếu bầu cử  -0
Cử tri Trung Thị Hồng Nga.

Bà Trung Thị Hồng Nga (Cử tri phường An Phú Đông) bày tỏ: “Tôi mong muốn rằng các ứng cử viên sau khi được trúng cử thì sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra”.

Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm ý kiến tâm huyết, kỳ vọng qua phiếu bầu cử  -1
Cử tri Lê Văn Vui.

Ông Lê Văn Vui (Cử tri phường An Phú Đông) đề đạt ý kiến: “Tôi cũng rất mong muốn rằng là các ứng cử viên khi được trúng cử, hãy thực hiện đúng như chương trình hành động của mình đã trình bày với cử tri, đồng thời gần dân và lắng nghe ý kiến của dân, giúp đỡ người dân được hiểu biết hơn về pháp luật, về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội”.

Cử tri TP Hồ Chí Minh gửi gắm ý kiến tâm huyết, kỳ vọng qua phiếu bầu cử  -2
Luật sư Hà Hải.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho biết: “Tôi nghĩ các lá phiếu của cử tri là rất quan trọng. Họ sẽ sáng suốt quyết định chọn lựa ai, tất nhiên ứng cử viên nào cũng xứng đáng, bởi vì tổ chức đã chọn lựa để giới thiệu ra thì ứng cử viên nào tôi thấy cũng tuyệt vời, chương trình hành động cũng sâu sát. Tuy nhiên, người dân, các cử tri là những người sẽ quyết định bởi lá phiếu của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc mà chọn ai, bỏ ai. Và chúng tôi hy vọng rằng, các cử tri hiểu tình hình thực tế của đất nước đang có bước tiến đến kỷ nguyên mới. Cho nên đòi hỏi những ứng cử viên đại biểu Quốc hội hay HĐND các cấp khi trúng cử thì thật sự phải vì dân, phải truyền đạt và sâu sát toàn bộ những tâm tư, nguyện vọng của người dân”...

Phú Lữ
.
.
.