Công an xã ở Thanh Hóa vận động người dân giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Chủ Nhật, 28/12/2025, 14:45

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua, lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, qua đó vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, thông qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, Công an xã Xuân Thái đã vận động ông Lê Văn Đoàn, trú tại thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ, gồm 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) và 1 cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB – loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Công an xã ở Thanh Hóa vận động người dân tự nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm -0
Ông Lê Văn Đoàn bàn giao cá thể khỉ mốc và khỉ đuôi dài cho Công an xã Xuân Thái và Trạm kiểm lâm Xuân Thái.

Sau khi được lực lượng Công an xã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, ông Lê Văn Đoàn đã nhận thức được trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng và môi trường sinh thái, tự nguyện giao nộp toàn bộ số động vật đang nuôi giữ. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái thuộc Vườn quốc gia Bến En tiến hành bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình chuyên môn.

Công an xã ở Thanh Hóa vận động người dân tự nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm -0
Công an xã Hóa Quỳ đã tiếp nhận từ gia đình ông H.T.X, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ 2 cá thể công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus) và 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis), đều thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đa dạng sinh học và động vật hoang dã, Công an xã Hóa Quỳ đã tiếp nhận từ gia đình ông H.T.X, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ 2 cá thể công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus) và 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis), đều thuộc nhóm IIB – loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hóa Quỳ đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bàn giao các cá thể động vật trên cho Vườn quốc gia Xuân Liên để chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an xã Hóa Quỳ còn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực rừng, khu bảo tồn thiên nhiên và các tuyến giao thông trọng điểm; tổ chức kiểm tra các nhà hàng, cơ sở gây nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Theo ông Lữ Trọng Hân, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Xuân Thái, thời gian qua, Công an xã Xuân Thái và lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời chủ động trong tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến động vật rừng. Việc người dân tự giác giao nộp động vật quý hiếm không chỉ cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, mà còn góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Trần Thắng
.
.
.