Công an quận Bắc Từ Liêm di dời hơn 5.300 người dân ven các sông

Thứ Tư, 11/09/2024, 14:36

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn diễn ra trên diện rộng, mực nước nhiều sông lên cao. Tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội, công tác di dời người, tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ cao đã được khẩn trương tổ chức.

Là một trong những địa bàn có sông Hồng chảy qua, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn liên tục tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mấy ngày nay khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Hồng đi qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) dâng cao, nguy cơ gây ngập úng các khu vực ngoài đê ven sông Hồng. Bên cạnh đó, các sông Nhuệ, sông Pheo, sông Cầu Đá chảy qua địa bàn mực nước cũng đang dâng, nguy cơ gây ngập úng, nhất là tại khu vực dân cư ven sông.

Quận Bắc Từ Liêm di dời trên 5.300 người dân ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá đến nơi an toàn -1
Công an quận Bắc Từ Liêm dùng ô tô chuyên dụng để phối hợp các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi vùng ngập úng đến nơi tránh trú an toàn.

Trong đó, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 836 hộ ngoài đê sông Hồng với hơn 3.346 nhân khẩu thuộc 4 phường Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát;  ven sông Nhuệ, sông Pheo, sông Cầu Đá tại các phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Phú Diễn, Phúc Diễn, Minh Khai, Tây Tựu, Thụy Phương cũng có trên 2.000 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu nước lũ dâng cao.

Quận Bắc Từ Liêm di dời trên 5.300 người dân ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá đến nơi an toàn -1
Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trực tiếp đến vận động 2 cụ già neo đơn sơ tán đến nơi tránh trú an toàn do quận bố trí.
Quận Bắc Từ Liêm di dời trên 5.300 người dân ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá đến nơi an toàn -0
CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng ngập úng đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Quận Bắc Từ Liêm di dời trên 5.300 người dân ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá đến nơi an toàn -1
Đại úy Nguyễn Cao Thành, Công an phường Đông Ngạc dìu người dân bị thương để đưa lên ô tô được Công an phường bố trí đưa đến nơi tránh trú.

Ngay từ chiều tối và xuyên đêm 10/9, hàng trăm CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an các phường phối hợp cấp ủy, chính quyền, cùng lực lượng dân quân tự vệ, quân sự các phường đã trực tiếp đến nhà từng hộ dân ngoài đê sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá vận động và hỗ trợ người dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời có phương án hỗ trợ khắc phục, gia cố các điểm đê xung yếu trong điều kiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng chí Bí thư quận ủy Lưu Ngọc Hà cùng các đồng chí lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và Ban chỉ huy Công an quận cũng trực tiếp xuống địa bàn, có mặt tại các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

Quận Bắc Từ Liêm di dời trên 5.300 người dân ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá đến nơi an toàn -0
Thiếu tá Nguyễn Lâm Thịnh, Cảnh sát khu vực Công an phường Liên Mạc bế cụ già bị bại liệt để cùng gia đình di chuyển ra nơi tránh trú, đề phòng nước lũ tràn vào nhà.

Với sự hỗ trợ của lực lượng Công an và các lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm, đến 3h sáng nay (11/9), 100% hộ dân ngoài đê sông Hồng tại 4 phường Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát  và hơn 2.000 nhân khẩu khu vực ven sông Nhuệ, sông Pheo và sông Cầu Đá đã hoàn thành việc di dời ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn đến các nhà văn hóa, trường học. Đồng thời, cung cấp đồ ăn, nơi ngủ nghỉ trong thời gian sơ tán cho toàn bộ người dân; đảm bảo nơi cất giữ tài sản, vật nuôi an toàn trong thời gian di dời để người dân yên tâm thực hiện phòng chống bão lũ.

Quận Bắc Từ Liêm di dời trên 5.300 người dân ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Pheo, Cầu Đá đến nơi an toàn -1
Công an quận Bắc Từ Liêm lập 14 chốt ứng trực tại các điểm xung yếu.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng thành lập 14 chốt trực tại các điểm xung yếu gồm 13 cửa khẩu đê sông Hồng và 1 chốt chỉ huy tại cống Liên mạc để chốt chặn, yêu cầu người dân và phương tiện không đi ra ngoài khu vực đê; huy động các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ dân phố cùng với Công an tuần tra, thực hiện ứng trực 24/24 để nhắc nhở, nghiêm cấm người dân đi vào khu vực nơi ở ngoài đê, thực hiện nghiêm phòng, chống bão lũ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

P. Tâm
.
.
.