Chung tay làm tốt công tác hỗ trợ người hoàn lương

Thứ Sáu, 29/11/2024, 08:59

Quỹ hoàn lương tỉnh Đồng Tháp góp phần kéo giảm tình trạng tái phạm.

Thông qua Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt Quỹ hoàn lương), hàng trăm người được xét duyệt vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần kéo giảm tình trạng tái phạm. 
Quỹ hoàn lương được thành lập từ năm 2014, với nguồn kinh phí 3 tỷ đồng ban đầu được trích từ ngân sách và qua hai lần bổ sung vào năm 2015 và 2016, tổng vốn lên đến 15 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng ủng hộ thêm hơn 400 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Mung, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Tháp, kiêm Giám đốc Quỹ hoàn lương cho biết: Đến nay đã xét duyệt cho vay với 955 lượt, với tổng số tiền hơn 30,8 tỷ đồng; có 552 người đã trả hết nợ với số tiền 19,2 tỷ đồng, còn 403 người vay với số tiền 11,5 tỷ đồng. Hầu hết, các trường hợp vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, triển khai phương án chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và hoàn trả đúng thời gian quy định.

Chung tay làm tốt công tác hỗ trợ người hoàn lương -0
Ban chủ nhiệm mô hình 6+1 phường Đông Hoà, tỉnh Bình Dương đã vận động, hỗ trợ xe máy cho anh L.T.A.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích, anh L.T.G. (ngụ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười) trở về địa phương cùng với gia đình phát triển cơ sở nhôm và sắt. Được sự động viên, hỗ trợ của Công an huyện Tháp Mười, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xã Đốc Binh Kiều, anh G. tham gia “Câu lạc bộ người hoàn lương” và được vay 50 triệu đồng. Nhờ tinh thần cần cù chịu khó làm ăn và có tích lũy, sau hơn 2 năm, anh G. trả vốn, lãi đúng quy định.

Xét thấy cơ sở của anh G. hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản lý Quỹ hoàn lương đã xem xét cho anh G. vay lần 2 với số tiền 50 triệu đồng đầu tư phát triển nghề, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Một trường hợp khác là anh L.T.Q. (ngụ xã Tân Quới, huyện Thanh Bình), tấm gương sáng hoàn lương đã từng bước khởi nghiệp với mô hình nuôi gà, vịt bằng thảo mộc và trồng sả lấy tinh dầu. Ban đầu, anh Q. được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 30 triệu đồng nuôi bò, rồi trồng ớt, mua bán ớt để kiếm lời, nuôi gà, nuôi vịt. Anh Q. nhận giống gà, vịt tại các cơ sở chăn nuôi và cung cấp lại cho người dân, đồng thời thành lập cơ sở nuôi trồng an toàn, cung cấp gà, vịt thịt và các loại con giống. Sau đó, anh Q. được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ hoàn lương, với tổng số tiền 100 triệu đồng để phát triển sản xuất. Với sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mô hình của anh Q. được đánh giá rất cao. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành đã đến thăm mô hình, kịp thời động viên tinh thần khởi nghiệp của thanh niên này.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá: Qua 10 năm triển khai thực hiện Quỹ hoàn lương, công tác tái hoà nhập cộng đồng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần kéo giảm tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật (hằng năm luôn ở mức dưới 5%), góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự. Lực lượng Công an các cấp giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan thực hiện tốt các Nghị định Chính phủ về công tác tái hoà nhập cộng đồng và Điều lệ Quỹ hoàn lương.

“Có thể khẳng định, Quỹ hoàn lương là mô hình điển hình, tiêu biểu về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người hoàn lương và các đối tượng khác của tỉnh Đồng Tháp, đã được Bộ Công an đưa vào mô hình điểm đề nghị nhân rộng trên địa bàn cả nước, đã được nhiều tỉnh đến học tập kinh nghiệm. 

Những người hoàn lương được vay vốn đa số đều làm ăn có hiệu quả và từng bước ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật. Những người hoàn lương được vay vốn cũng tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, đặc biệt là trực tiếp tác động đến nhiều người từng lầm lỗi có ý chí phấn đấu noi theo”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định. 

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng. Qua sơ kết một năm thực hiện, Công an cấp xã đã lập danh sách 190 trường hợp có nhu cầu vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 11,8 tỷ đồng. Trong đó, 138 trường hợp được giải ngân với số tiền hơn 9,2 tỷ đồng.

“Đây là hình thức tín dụng có ý nghĩa rất lớn trong công tác hỗ trợ vốn vay, để giúp đỡ, tạo điều kiện cho người hoàn lương có vốn trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, học nghề, có việc làm thu nhập kinh tế cho bản thân, gia đình, ổn định cuộc sống, hạn chế tối tình trạng tái phạm tội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin. 

Nhiều mô hình giúp đỡ người lầm lỡ ở Bình Dương

Anh V.V.C, hiện ngụ tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương từng bị tuyên án 16 năm tù về tội giết người. Nhờ thành tâm ăn năn hối cải, có ý thức cải tạo tốt, sau khi chấp hành án được 9 năm 6 tháng tù, anh được đặc xá. Các thành viên trong mô hình  “3+1” của xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng) đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, động viên. Nhờ vậy mà anh C. có việc làm ổn định, không còn mặc cảm. Nhiều trường hợp khác ở xã Minh Hòa cũng được hỗ trợ như vậy. “Khi giúp đỡ được một người tái hòa nhập cộng đồng thì sẽ giảm được một trường hợp phát sinh tội phạm, tình hình ANTT ở địa phương sẽ được tốt hơn” - ông Trương Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Ban Chủ nhiệm mô hình “6+1” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đặc biệt quan tâm tạo điều kiện giới thiệu việc làm cũng như hỗ trợ phương tiện để người tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng có công ăn việc làm, bảo đảm nguồn thu nhập có thể tự nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình.

Anh L.T.A, sau khi chấp hành án trở về đã xin làm thợ hồ, thường phải đi làm xa. Khó khăn về phương tiện, anh thường xuyên phải đi nhờ xe của đồng nghiệp để đến chỗ làm. Đồng nghiệp bận thì anh cũng phải nghỉ làm. Ban Chủ nhiệm mô hình 6+1 phường Đông Hoà đã vận động, hỗ trợ xe máy để anh L.T.A có thể thuận lợi hơn trong công việc. Ban Chủ nhiệm mô hình 6+1 phường Đông Hoà còn tổ chức, phân công giúp đỡ 15 người chấp hành xong án phạt tù khác tại các khu phố trong năm 2024, giúp họ xóa bỏ những tự ti, mặc cảm về những lầm lỗi của quá khứ, từ đó nhanh chóng tái hòa nhập xã hội.

Ông Phạm Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam kiêm Chủ nhiệm mô hình 6+1 phường Đông Hoà cho biết, khi ổn định cuộc sống bằng việc làm, có thu nhập ổn định hằng tháng thì họ mới có thể chăm lo tốt cho bản thân và gia đình. 

Nhiều trong số họ còn trở thành ông chủ và tiếp sức giúp đỡ có những người từng lầm lỡ như mình. Anh Đ.V.Đ, ngụ ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, từng chịu án phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày trở lại, những hỗ trợ kịp thời của những thành viên mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” của UBND xã Tân Định đã giúp anh nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Lúc đầu anh làm nghề lái xe thuê, sau đó được sự hỗ trợ vay vốn làm ăn và phất lên rất nhanh. Đến nay, anh Đ. đã phát triển thành doanh nghiệp tư nhân, làm chủ của 3 xe tải chuyên mua bán củi cao su, tạo công ăn việc làm cho 10 người khác. 

Anh Đ. đã tham gia và là thành viên tích cực của mô hình, đã tạo điều kiện, nhận vào làm việc 2 người khác cũng là người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giúp họ có công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định.

Bà Vũ Thị Kim Phượng, Chủ tịch UBND xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên chia sẻ, ngay khi tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù trở về thì UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương quan tâm nhanh chóng hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hướng dẫn, giới thiệu việc làm, đồng thời phối hợp cùng gia đình những người chấp hành án trở về động viên, chia sẻ để xóa bỏ đi những mặc cảm, từ đó giúp họ có thể nhanh chóng tái hòa nhập.

Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 5.500 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; cấp căn cước công dân cho 4.468 người; hướng dẫn, tư vấn làm thủ tục xóa án tích cho 1.051 người; làm thủ tục đăng ký cư trú cho 1.088 người; từ đó góp phần hạn chế số người tái phạm tội. 

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ, Bình Dương đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân cùng quan tâm, phối hợp với gia đình, người thân của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã tạo môi trường xã hội lành mạnh, xóa bỏ mặc cảm, tự ti giúp họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề xã hội khác ở địa phương, giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.   

V. Vĩnh - P. Tuyền - N. Ha

.
.
.