Chống dịch lơ là, Bí thư và Chủ tịch một phường ở Bình Định bị tạm đình chỉ công tác

Thứ Hai, 13/09/2021, 18:42

Hai cán bộ lãnh đạo một phường ở Bình Định bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12h ngày 13/9 để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chiều 13/9, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn (Bình Định) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng cũng bị đình chỉ công tác. Quyết định do Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam ký cùng ngày.

Bình Định: Chống dịch lơ là, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng bị tạm đình chỉ công tác -0
Tuyến đường Bạch Đằng thuộc phường Hải Cảng bị phong tỏa trong tối 12/9 để phục vụ công việc test COVID-19.

Hai lãnh đạo đứng đầu phường Hải Cảng bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12h ngày 13/9 để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Cảng Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND phường Hải Cảng Đinh Anh Tuấn tạm thời được chỉ định phụ trách, điều hành công việc cho 2 cán bộ vừa bị tạm đình chỉ công tác.

Cùng ngày, lãnh đạo TP Quy Nhơn xác nhận vừa phát hiện ổ dịch COVID-19 nguy hiểm trong cộng đồng ở khu vực 4, phường Hải Cảng. Ổ dịch này bùng phát liên quan đến F0 là tài xế xe tải từng đến thị xã Sông Cầu (Phú Yên).

5/7 thành viên trong gia đình của tài xế trên có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục test nhanh toàn bộ 270 người sống cùng hẻm với gia đình tài xế, phát hiện thêm 12 trường hợp dương tính.

Thanh Liêm
.
.
.