Chiến sĩ Công an chở giúp 1 cháu bé đang nguy kịch đi cấp cứu kịp thời

Thứ Ba, 17/08/2021, 09:20

Tình cờ gặp 1 người dân đứng ven Quốc lộ 14, đoạn phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, gần sân vận động tỉnh, trên tay bế cháu nhỏ khoảng 3 tuổi đang chờ đưa đi cấp cứu, đồng chí Lê Ngọc Huấn, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng giúp chở cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.

Anh Hoàng Minh Đức, ngụ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài cho biết, lúc đó vào khoảng 21h30‘ khuya 12/8, con trai anh Hoàng Nhật Minh (gần 3 tuổi) bị tím tái và có biểu hiện co giật nên vợ chồng anh bế cháu Minh chạy ra đường để nhờ hàng xóm chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên các nhà dân ven đường đều đóng cửa, ngoài đường cũng không có người qua lại.

Trong lúc hoảng loạn chưa biết xử trí thế nào thì có 1 người đi xe máy chạy ngang qua, dừng lại hỏi thăm. "Sau này tôi mới biết đó là anh Lê Ngọc Huấn. Anh Huấn đã dùng xe gắn máy của mình, chở tôi cùng cháu Minh đi cấp cứu. Thật may mắn, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cháu Minh đã được các bác sĩ cấp cứu và hồi tỉnh sau ít phút.

Chiến sĩ Công an giúp cấp cứu kịp thời 1 cháu bé đang nguy kịch -0
 Anh Hoàng Minh Đức và con trai Hoàng Nhật Minh trong ngày sinh nhật tròn 2 tuổi.

Trao đổi với anh Lê Ngọc Huấn, được biết, tối muộn hôm đó anh đi thực hiện nhiệm vụ ghi hình công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 ở địa bàn xã Tân Thành, TP Đồng Xoài và đang quay về cơ quan. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thì thấy gia đình anh Đức cầu cứu người đi đường chở giúp con vào bệnh viện.

 

 

 

Đức Trí – Văn Thủy
.
.
.